12/08/2026 - 08:53

Tinh gọn mạng lưới giáo dục gắn với nâng cao chất lượng dạy và học 

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn các cơ sở giáo dục đang được TP Cần Thơ triển khai đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của các địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong đội ngũ và phụ huynh góp phần bảo đảm việc sắp xếp diễn ra ổn định, hiệu quả.

Lãnh đạo UBND xã Đại Hải thăm trường lớp, cán bộ, giáo viên Trường Mẫu giáo Đại Hải trong hè.  

Gọn bộ máy, giữ ổn định việc học

Xã Đại Hải hiện có 11 điểm trường, trong đó có 10 trường do xã quản lý. Sau khi lấy ý kiến các ngành, các đơn vị trường học và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phương án sắp xếp từ 10 trường trực thuộc sẽ giảm còn 6 trường (giảm 40%). Cụ thể: từ 3 trường mẫu giáo giảm còn 2 trường; 5 trường tiểu học giảm còn 3 trường; 2 trường THCS giảm còn 1 trường. Xã Đại Hải xác định, việc sắp xếp trường lớp được thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo: thu gọn bộ máy quản lý song hành với không làm xáo trộn vị trí hay việc học tập của học sinh.

Ông Trần Vũ Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hải, cho biết việc sắp xếp được xem xét trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, vị trí các điểm trường và điều kiện đi lại của học sinh để bố trí mạng lưới trường lớp phù hợp. Trong quá trình sắp xếp, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm quyền lợi và điều kiện học tập của học sinh, tạo thuận lợi nhất cho việc đi lại. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc bố trí cũng được tính toán trong khoảng cách hợp lý, hạn chế tối đa việc phải di chuyển quá xa, gây bất tiện trong quá trình công tác. “Việc sắp xếp này để tinh gọn lại các đầu mối, nâng cao chất lượng dạy học, tạo điều kiện đầu tư trong lĩnh vực tập trung, hiệu quả hơn”, ông Phong nhấn mạnh.

Tại phường Ngã Bảy, tính đến ngày 1-7-2025, trên địa bàn có 11 trường mầm non, tiểu học và THCS. Đến ngày 1-6-2026, địa phương thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 1 trường, còn 10 trường. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố về việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục, phường Ngã Bảy đã xây dựng phương án giảm tiếp 4 trường, còn 6 trường. Như vậy, sau khi hoàn thành sắp xếp, phường Ngã Bảy giảm được 5 trường, đạt tỷ lệ 45,45%.

Ông Bạch Nhật Trường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngã Bảy, chia sẻ: Theo chỉ đạo chung, việc tinh gọn đầu mối phải đạt tối thiểu 30%. Phường thực hiện tinh gọn phải gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường. Vì vậy, phường tập trung giảm đầu mối ở các cơ sở giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lý; đối với các điểm trường, địa phương vẫn duy trì số lớp và đội ngũ giáo viên phù hợp nhằm bảo đảm việc học tập, đi lại của học sinh.

Ông Bạch Nhật Trường khẳng định: “Việc tinh gọn các cơ sở giáo dục là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ quản lý, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dạy học trong thời gian tới”.

Đồng thuận cao từ cơ sở

Công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo đã được các địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm thực hiện trước một bước.

Tại Trường Mẫu giáo Đại Hải (xã Đại Hải) - đơn vị tiếp nhận Trường Mẫu giáo Sơn Ca, cô Bùi Thị Ngọc Tím, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đại Hải, cho biết sau tinh gọn, Trường Mẫu giáo Đại Hải đóng vai trò là điểm chính, Trường Mẫu giáo Sơn Ca là phân hiệu. Công tác này tạo điều kiện để nhà trường mở rộng quy mô, tăng số lớp, tăng số trẻ huy động và xây dựng đội ngũ vững vàng hơn, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và tham gia các phong trào của ngành. Việc duy trì phân hiệu Sơn Ca giúp phụ huynh thuận lợi đưa đón trẻ, không làm thay đổi khoảng cách đi lại.

Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường dự kiến giữ ổn định vị trí công tác tại các điểm trường. Cơ sở vật chất được đầu tư mới cũng kỳ vọng giúp nhà trường thu hút thêm trẻ trong độ tuổi từ 2-5 tuổi, kể cả trẻ đang theo học tại các nhóm trẻ dân lập, tư thục.

“Tuy nhiên, nhà trường dự kiến còn thiếu 10 giáo viên so với quy định. Vì vậy, trường kiến nghị các cấp quan tâm, sớm bổ sung giáo viên và hợp đồng nhân viên nấu ăn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ”, cô Tím bày tỏ.

Cùng chung tinh thần đồng thuận, thầy Lâm Oanh Liệt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Trinh 1, chia sẻ phương án sáp nhập Trường Tiểu học Ba Trinh 1 và Trường Tiểu học Ba Trinh 2 được nhất trí cao. Sau sắp xếp, học sinh vẫn học tại điểm trường hiện tại, giáo viên cũng được bố trí ổn định, không gây xáo trộn việc dạy và học. Thầy Lâm Oanh Liệt nhận định: Đội ngũ giáo viên hai trường tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức chuyên đề và tiếp cận các phương pháp giảng dạy mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung.

Còn Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Ngã Bảy) tiếp nhận Trường Tiểu học Ngã Bảy 2 và lấy tên là Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Cô Phạm Ngọc Thơ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cho biết: Sau sắp xếp, các điểm trường vẫn hoạt động ổn định, không làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh cũng như việc đưa đón của phụ huynh. Ban Giám hiệu nhà trường đang khẩn trương chuẩn bị kiện toàn tổ chức, bộ máy để sớm đi vào hoạt động nề nếp.

Sự chủ động trong công tác tư tưởng và phương án bố trí hợp lý là “chìa khóa” để TP Cần Thơ tinh gọn bộ máy giáo dục hiệu quả, giữ vững ổn định cơ sở và nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết