22/08/2026 - 06:43

Tín hiệu tích cực của Điền kinh Cần Thơ 

Xếp hạng Nhì toàn đoàn Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026, Điền kinh Cần Thơ đánh dấu bước chuyển đáng kể trong công tác đào tạo lực lượng kế cận và mở ra kỳ vọng về thế hệ VĐV tiềm năng cho thành phố.

Điền kinh Cần Thơ xếp Nhì toàn đoàn Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026. Ảnh: CTV

Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra tại Cà Mau thu hút gần 500 VĐV đến từ 35 tỉnh, thành, ngành. Tham dự giải với 6 HLV và 20 VĐV, Điền kinh Cần Thơ có màn thể hiện vượt ngoài kỳ vọng khi giành 6 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ, xếp hạng Nhì toàn đoàn. Đây là kết quả đáng ghi nhận khi những năm gần đây Điền kinh Cần Thơ thiếu dấu ấn ở đấu trường quốc gia. Việc vươn lên nhóm dẫn đầu cho thấy công tác tuyển chọn, đào tạo đang có những chuyển biến tích cực.

Thành tích của Điền kinh Cần Thơ không phụ thuộc vào một vài cá nhân hay một nhóm nội dung. Các VĐV thi đấu hiệu quả ở nhiều nội dung như đẩy tạ, ném đĩa, nhảy sào, chạy rào và 7 môn phối hợp. Ở nhóm U20, Nguyễn Thị Tâm Như giành HCV ném đĩa nữ; Phan Huỳnh Như đoạt HCV 7 môn phối hợp nữ; Huỳnh Nguyễn Nhựt Quang HCV nhảy sào nam. Trong khi đó, nhóm U23 với các HCV của Kha Trung Tín nội dung đẩy tạ nam, Nguyễn Ngọc Như Ý đẩy tạ nữ và Hà Ngọc Trâm 400m rào nữ.

Các VĐV trẻ không chỉ có nền tảng thể lực mà từng bước hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Đặc biệt, việc nhiều VĐV giành được huy chương ở các nội dung khác nhau là cơ sở để kỳ vọng vào lực lượng kế cận có khả năng tiếp nối thành tích. Với đặc thù là môn thể thao đòi hỏi quá trình đào tạo lâu dài, VĐV Điền kinh cần được phát hiện và tuyển chọn từ sớm, đồng thời có lộ trình huấn luyện liên tục để phát triển.

Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 là dịp để Điền kinh Cần Thơ kiểm tra toàn diện chất lượng lực lượng trẻ. Qua thi đấu thực tế, ban huấn luyện có điều kiện đánh giá chính xác hơn khả năng từng VĐV, nhận diện những nhân tố triển vọng và xác định các nội dung cần tiếp tục đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, HLV đội Điền kinh Cần Thơ, cho biết: “Ở nhóm U23, VĐV thi đấu khá vững vàng, còn nhóm U20 các em còn chút bỡ ngỡ, tâm lý do ít va chạm thực tế. Tuy nhiên, thành tích các em đạt được khá tốt, mỗi giải là một lần kiểm tra chuyên môn, giúp VĐV rèn tâm lý, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích ứng trước áp lực. Qua đó, ban huấn luyện có cơ sở điều chỉnh giáo án, khắc phục hạn chế và xây dựng lộ trình phát triển phù hợp”.

Hiện Điền kinh Cần Thơ đang đào tạo khoảng 50 VĐV ở 3 tuyến tuyển, trẻ và năng khiếu. Việc duy trì lực lượng ở các tuyến giúp bộ môn có điều kiện phát hiện, bổ sung VĐV mới, đồng thời tạo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Theo bà Mã Thị Mỹ Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP Cần Thơ, kết quả tại giải là tín hiệu đáng mừng đối với công tác đào tạo trẻ của Điền kinh thành phố. Thành tích vượt xa chỉ tiêu đề ra, đồng thời là kết quả tốt nhất của Điền kinh trẻ Cần Thơ trong nhiều năm nay. Từ đó, thể thao thành phố có thêm cơ sở sàng lọc, lựa chọn những VĐV có triển vọng, đầu tư trọng điểm và xây dựng lực lượng theo hướng ổn định, lâu dài.

Từ một giải cấp quốc gia dành cho các VĐV U20 và U23, Điền kinh Cần Thơ đã có thêm niềm tin hướng đến những mục tiêu cao hơn. Nếu tiếp tục được đầu tư đúng hướng, những gương mặt trẻ hôm nay hoàn toàn có thể trở thành lực lượng quan trọng vực dậy Điền kinh Cần Thơ.

HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết