17/08/2026 - 08:43

Tín dụng chính sách về nhà ở xã hội giúp người trẻ an cư 

Đối với những người trẻ xa quê đến các đô thị lớn lập nghiệp, việc sở hữu được ngôi nhà luôn là một thách thức không nhỏ, trong khi khoảng cách giữa thu nhập thực tế và giá nhà ngày càng bị kéo giãn. Song, nhờ tiếp cận dòng vốn tín dụng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Cần Thơ, giấc mơ an cư của nhiều người trẻ đã trở thành hiện thực.

Chị Đặng Thị Thu Hà (31 tuổi, quê gốc Kiên Giang cũ nay là tỉnh An Giang) cùng anh trai đến TP Cần Thơ học tập và làm việc từ nhiều năm trước. Chị Hà cho biết: "Sau nhiều năm thuê trọ và chuyển chỗ ở nhiều lần, tôi luôn mong mỏi có được căn nhà của riêng mình. Khi biết đến dự án nhà ở xã hội Nam Long 2 và nhận được sự đồng hành từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, giấc mơ của tôi chính thức trở thành hiện thực vào đầu năm 2025".

Hiện chị Hà cùng anh trai sống trong căn hộ rộng 57m² thuộc chung cư Nam Long 2. Ưu điểm lớn nhất của gói vay chính sách này chính là thời hạn vay dài hạn, lãi suất ưu đãi. Khi mua căn hộ, chị đã chủ động tích lũy và thanh toán trước 40% giá trị, phần 60% còn lại (tương đương hơn 600 triệu đồng) được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho vay với thời hạn vay lên đến 25 năm. Hằng tháng, số tiền lãi cần chi trả chỉ dao động quanh mức 2 triệu đồng. Về phần nợ gốc, cơ chế trả nợ cũng được thiết kế linh hoạt khi cứ 6 tháng cư dân mới phải đóng nợ gốc một lần. "Mức chi trả này hoàn toàn phù hợp và nằm trong khả năng cân đối thu nhập, giúp tôi cởi bỏ được áp lực tâm lý khi vay mua nhà", chị Hà chia sẻ thêm.

Để giúp hàng ngàn người lao động tiếp cận được giấc mơ an cư, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP Cần Thơ đã triển khai quyết liệt chương trình tín dụng ưu đãi về cho vay mua, thuê mua, xây dựng và sửa chữa nhà ở xã hội. Tính đến cuối tháng 7-2026, dư nợ của chương trình cho vay mua nhà ở xã hội là 1.281 tỉ đồng với 2.725 khách hàng.

Nhờ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều người dân có thu nhập thấp đã sở hữu được căn nhà mơ ước tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Điều đáng ghi nhận là các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến việc tạo không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện nghi cho cư dân.

Trong số các dự án có tỷ lệ lấp đầy cao có thể kể đến Chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 ở phường Cái Răng. Dự án đã có 6 block chung cư hoàn thiện với 919 căn hộ lấp đầy trên 90%. Chủ đầu tư đang tích cực xây dựng thêm 4 block chung cư nhà ở xã hội mới, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, cung cấp thêm gần 700 căn hộ cho người dân. Chủ đầu tư không chỉ chú trọng xây dựng căn hộ mà còn đầu tư mạnh mẽ vào hệ sinh thái cảnh quan xung quanh với công viên, hồ điều hòa rộng lớn, mang đến không gian sống xanh, trong lành và thư thái cho cư dân.

Chị Nguyễn Thị Bích Lụa (thứ 2 từ trái sang) chia sẻ về những tiện ích khi sinh sống tại Chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2.

Chị Nguyễn Thị Bích Lụa (sinh năm 1999) là một trong những cư dân của Chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, chia sẻ: "Điều tôi ấn tượng nhất khi sinh sống tại chung cư Nam Long 2 là không gian sống được thiết kế theo hướng hiện đại, ưu tiên tối đa việc đón gió và ánh sáng tự nhiên. Mỗi ngày sau giờ làm, tôi thường chạy bộ hoặc đạp xe quanh khu dân cư, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây. Chung cư luôn đảm bảo về an ninh khi có bảo vệ tuần tra thường xuyên. Hệ thống tiện ích cũng ngày càng hoàn thiện với siêu thị tiện lợi, hồ bơi, sân pickleball, sân bóng rổ, khu vui chơi trẻ em, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, giải trí hằng ngày...".

Theo bà Trịnh Bích Tuyền, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ, để dòng vốn ưu đãi này nhanh chóng đến tay người dân, đặc biệt là đối với khách hàng vay mua nhà ở xã hội. Việc rút gọn thủ tục, ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương lẫn chủ đầu tư để quá trình giải ngân diễn ra thuận lợi, nhanh chóng nhất. Thực hiện theo chủ trương mới của Chính phủ về việc khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thay vì chỉ tập trung vào phân khúc mua, thuê mua, chi nhánh tiếp tục bám sát và thực hiện tốt công tác truyền thông sâu rộng. Chủ động hướng dẫn người dân có nhu cầu thuê tiếp cận các chủ đầu tư để được tư vấn cụ thể về quy trình, hồ sơ thủ tục, cũng như các mức hỗ trợ về lãi suất và thời hạn vay phù hợp.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết