Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ người dân tạo sinh kế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh và từng bước ổn định cuộc sống.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Trăng thăm hỏi, nắm tình hình sử dụng vốn vay của hộ kinh doanh.
Cửa hàng bách hóa của chị Tô Thị Thanh Hằng ở phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, luôn tấp nập khách ra vào mua sắm. Trên các kệ, hàng hóa được chị sắp xếp ngăn nắp, thuận tiện cho khách lựa chọn. Chị Hằng chia sẻ: "Năm 2018, gia đình tôi kinh doanh tiệm tạp hóa nhỏ, hàng hóa chưa nhiều do đồng vốn hạn chế. Được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), tôi nhập thêm hàng về bán. Sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, gia đình tiếp tục được xem xét cho vay khoản lớn hơn. Năm 2026, tôi được vay 200 triệu đồng để phát triển cửa hàng theo hướng bách hóa. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng thu lợi nhuận hơn 1 triệu đồng".
Cũng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, anh Phạm Hoài Bảo ở khu vực 14, phường Phú Lợi, có điều kiện mở điểm rửa và chăm sóc xe tại nhà. Anh Bảo bộc bạch: "Năm 2024, tôi được vay 90 triệu đồng từ NHCSXH để mua thiết bị rửa xe ô tô. Mô hình phát huy hiệu quả, tôi tiếp tục được nâng mức vay lên 200 triệu đồng để đầu tư thêm cầu nâng, máy hút bụi, thiết bị vệ sinh nội thất, vệ sinh khoang máy và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời".
Đến nay, cơ sở của anh Bảo nhận rửa, vệ sinh, chăm sóc nhiều loại phương tiện, từ xe du lịch, xe tải đến xe khách; kết hợp thay nhớt, bán nước giải khát... Hiện nay, chỉ riêng hoạt động rửa và chăm sóc xe, anh doanh thu khoảng 14-15 triệu đồng/tháng, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương.
Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ đã xây dựng được mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như gia đình bà Phạm Tuyết Chinh ở khu vực 23, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, với mô hình buôn bán phế liệu; gia đình bà Châu Kim Liễu ở khu vực 18, phường Phú Lợi, kinh doanh quán cơm kết hợp giặt sấy quần áo; gia đình ông Lý Văn Hiếu ở khu vực 24, phường Sóc Trăng, thực hiện mô hình chăn nuôi bò kết hợp trồng lúa, trồng màu...
Theo bà Quách Thanh Vân, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Trăng, đơn vị quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn 2 phường: Phú Lợi và Sóc Trăng; nguồn vốn chính sách đã được triển khai đến 100% khu vực trên địa bàn, với tổng dư nợ hơn 465 tỉ đồng, tăng khoảng 50 tỉ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm có nhu cầu cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Trăng phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn giải ngân hơn 91 tỉ đồng, góp phần tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 1.200 lao động địa phương.
Bà Quách Thanh Vân cho biết: "Hiện nay, nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm của người dân trên địa bàn còn khá lớn. Với lãi suất ưu đãi, thủ tục thuận tiện, nguồn vốn chính sách giúp người vay mạnh dạn đầu tư, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Để đưa nguồn vốn đến gần dân, Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Trăng duy trì 8 điểm giao dịch cố định và quản lý 170 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hoạt động giao dịch hằng tháng tại cơ sở giúp người dân thuận lợi tiếp cận vốn vay, nhận tiền giải ngân, trả nợ, gửi tiết kiệm và kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan về các chương trình tín dụng chính sách".
Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Sóc Trăng tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn, hiệu quả các điểm giao dịch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với chuyển giao khoa học kỹ thuật..., góp phần tích cực trong việc đồng hành cùng người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC