08/10/2021 - 08:04

Tiến Linh ghi bàn phút 90, Việt Nam vẫn thua đáng tiếc  

(CTO) - Lúc 0 giờ ngày 8-10, đội tuyển Việt Nam đã thua với tỷ số 2-3 trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Bước vào trận đấu này, HLV Park Hang-seo thực hiện 2 sự thay đổi so với trận thua Úc ở lượt trận thứ hai, khi Duy Mạnh trở lại đá chính thay Thành Chung và Văn Thanh ra sân từ đầu thay Trọng Hoàng dính chấn thương. Tiền đạo Công Phượng ngồi ghế dự bị.

Cụ thể, thủ môn Bùi Tấn Trường bắt chính trong khung gỗ, bộ ba trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng; hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bên cánh trái, Vũ Văn Thanh bên cánh phải; bộ đôi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh - Nguyễn Hoàng Đức chơi trụ giữa, trong khi  Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức chơi cao hơn hỗ trợ cho trung phong Nguyễn Tiến Linh.

Bên phía Trung Quốc tiền đạo đang khoác áo Espanyol tại La Liga là Wu Lei ra sân ngay từ đầu, cùng 2 cầu thủ nhập tịch Jian Guangtai (Tyias Browning) và Ai Kesen (Elkeson) rất đáng chú ý.

Hiệp 1 diễn ra với sự thận trọng của cả 2 đội khiến tốc độ trận đấu khá chậm. Trung Quốc là đội chủ động dâng cao tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc và có đường tạt bóng ngang khung thành Tấn Trường rất nguy hiểm ngay tình huống lên bóng đầu tiên. Tuy nhiên, không có cầu thủ nào ập vào đệm bóng. Đây có lẽ là pha bóng đáng kể nhất của các học trò HLV Li Tie trong hiệp đấu đầu tiên, khi hàng thủ Việt Nam chơi tập trung.

Văn Thanh (17) tự tin cầm bóng trong ngày trở lại đội hình chính.

Sau khoảng 15 phút bị ép sân, các học trò HLV Park Hang-seo dần lấy lại thế trận, tổ chức phối hợp nhịp nhàng hơn. Các cầu thủ Việt Nam tạo được một vài pha lên bóng tấn công có nét, với 6 cú dứt điểm trong hiệp 1 của Tuấn Anh, Văn Thanh, Tiến Linh hay Quang Hải, nhưng chưa thể thắng được thủ môn Yan Junling hoặc thiếu chính xác.

Tiến Dũng (4) vất vả kèm Wu Lei.

Hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đẩy cao đội hình và gây sức ép bên phần sân đối phương. Tuy nhiên, trong một pha phản công nhanh phút 53, Wu Lei thoát xuống rất nhanh tung cú sút bị Tấn Trường đẩy ra, nhưng Zhang Yuning ập vào đá bồi ghi bàn mở tỷ số cho Trung Quốc.

Sau bàn thua, ông Park tung Xuân Trường, Văn Toàn vào sân thay cho Văn Đức và Tuấn Anh. Thế nhưng, phút 75, Wu Lei lại thoát xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Hoàng Đức (14) thoát khỏi sự kèm cặp của cầu thủ Trung Quốc.

Không còn gì để mất, ông Park tiếp tục đưa Tấn Tài và Thanh Bình vào sân thay cho Văn Thanh và Tiến Dũng. Vừa vào sân, Tấn Tài lập công ở phút 80, khi đón đường chuyền của Hoàng Đức trong vòng cấm, xử lý gọn gàng tung cú sút quyết đoán gỡ 1-2.

Công Phượng tiếp tục được đưa vào sân thay cho Hồng Duy. Phút 90, Công Phượng chuyền bóng cho Quang Hải chọc khe 1 chạm tinh tế cho Tiến Linh thoát xuống kết thúc chính xác, san bằng tỷ số 2-2.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Tiến Linh (trái) vào phút 90. Nguồn ảnh: Zing

Các cầu thủ Trung Quốc đẩy cao đội hình tấn công và phút 90+4, Wu Lei lại một lần nữa thoát xuống đệm bóng vào lưới mang về chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc.

Thất bại 2-3, tuyển Việt Nam rơi xuống chót bảng B, khi chưa được điểm nào sau 3 trận.

Hightlights trận Việt Nam - Trung Quốc. Nguồn: FPT

N.MINH

Chia sẻ bài viết