09/05/2015 - 18:03

Tích cực xây dựng ý thức tham gia giao thông trong cộng đồng

Theo thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông, dịp nghỉ lễ vừa qua (từ 28-4 đến 3-5), cả nước xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 346 người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ TNGT giảm nhưng số người chết và người bị thương đều tăng. Đằng sau những con số này là sự mất mát và nỗi đau thương của gia đình, người thân trong các vụ TNGT. Đó còn là vấn nạn tiếp tục làm đau đầu nhiều cơ quan chức năng. TNGT diễn biến phức tạp, thiệt hại người và tài sản tăng… dù thời gian qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp kiềm chế TNGT.

Người tham gia giao thông dừng trước tín hiệu đèn đỏ giao thông trên đường
Mậu Thân, quận Ninh Kiều.

Qua các con số thống kê cho thấy, nguyên nhân gây ra TNGT có hơn 80% là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Con số này cho thấy, ý thức chấp hành luật pháp cũng như nếp sống văn hóa của người tham gia giao thông hiện nay còn kém. Những năm qua, Ban ATGT TP Cần Thơ cùng với các cấp, các ngành, hội đoàn thể thành phố thực hiện nhiều giải pháp kiềm chế TNGT. Việc tuyên truyền sâu rộng, phong phú về hình thức cùng các chương trình hỗ trợ (tặng mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn cho người dân, xây dựng bến đò an toàn, đoạn đường ATGT, mô hình khu dân cư ATGT…) từ thành phố đến cơ sở đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đảm bảo trật tự ATGT của địa phương.

Thế nhưng thực trạng người tham gia giao thông "lơ" với các quy định pháp luật vẫn diễn ra khá phổ biến. Chỉ cần trực tiếp tham gia giao thông trong vài giờ, từ đường nội ô đến đường tỉnh lộ các quận, huyện trong thành phố, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh không chấp hành Luật Giao thông đường bộ và "thiếu văn hóa" của người tham gia giao thông. Đó là tình trạng chạy xe ngược chiều của học sinh, sinh viên, công chức, viên chức trên đường 3-2 (đoạn gần Trường Đại học Cần Thơ), Đại lộ Võ Văn Kiệt (đoạn gần vòng xoay), đường Trần Văn Hoài, đường 30-4 (đoạn khu vực chợ Xuân Khánh). Vào giờ cao điểm, tỉnh lộ 918, đoạn đường từ khu Công nghiệp Trà Nóc đến Cổng chào quận Ô Môn, người tham gia giao thông thản nhiên chạy xe lấn làn đường. Anh Nguyễn Thanh Tâm ở quận Ninh Kiều kể: "Một buổi sáng, tôi đưa con gái đến trường mẫu giáo. Vì lo trễ giờ làm, tôi "làm liều" chạy xe ngược chiều để đưa con gái vào lớp. Vừa cúp cua để vào đường ngược chiều thì một phụ nữ đi xe gắn máy bất ngờ chạy ra và va quẹt xe tôi. Thế là tôi và cô gái cùng ngã xe và té xuống đường. Tôi một phen hú hồn, may mắn là cha con tôi và cô gái đó không ai bị thương tích. Người phụ nữ này điều khiển xe đúng quy định, nhưng do tôi đột ngột rẽ vào nên không kịp tránh. Tôi tự hứa với bản thân đó là lần cuối tôi chạy xe ngược chiều. Chỉ cần một lần vi phạm quy định, người tham gia giao thông có thể gặp tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác bất cứ lúc nào".

Hiện nay, thành phố có hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên, công nhân đến học tập, làm việc, góp phần làm gia tăng lưu lượng người tham gia giao thông. Chính vì vậy, để đảm bảo ATGT gia đình, nhà trường, xã hội cần phối hợp giáo dục, tuyên truyền việc tuân thủ các quy định về ATGT và ứng xử văn hóa giao thông. Để thay đổi hành vi của con người đòi hỏi phải có thời gian, nhưng việc chấp hành quy định về ATGT như: không vượt đèn đỏ, không chạy ngược đường, lấn làn đường… nằm trong tầm tay mọi người, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản khi tham gia giao thông.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết