18/01/2015 - 17:09

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CẦU, ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN

 Cầu giao thông nông thôn do Chi hội NCT ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền vận động xây dựng, giúp người dân lưu thông dễ dàng.

Tuyên truyền, vận động người dân thông hiểu và chấp hành đúng Luật Giai thông đường bộ là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, chính quyền đoàn thể địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra trên từng địa bàn. Qua đó, không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản con người mà còn làm giảm tổn thất của cải xã hội, giữ gìn bình yên gia đình, thôn xóm. Ý thức được vai trò, trách nhiệm đó, với điều kiện hoạt động của mình, cùng với các hội, đoàn thể, Hội Người cao tuổi (NCT) các cấp thể hiện sự tiên phong, gương mẫu trong nhắc nhở con cháu nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông và tích cực vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp, đảm bảo lưu thông thuận tiện, an toàn, giúp người dân đi lại nhanh chóng, dễ dàng.

Ông Trần Thanh Long, Trưởng ban đại diện Hội NCT huyện Phong Điền, cho biết: “Năm 2014, các cấp Hội NCT trong huyện vận động cán bộ, hội viên đóng góp 427 ngày công lao động, xây dựng cảnh quan môi trường; sửa chữa, nâng cấp hơn 7.500 m đường; xây dựng 1 cầu bê tông, tổng trị giá trên 63 triệu đồng; trồng 1.545 cây xanh các loại… Qua đó, góp phần tạo cảnh quan môi trường các tuyến lộ giao thông nông thôn trong huyện ngày càng xanh, sạch, đẹp”. Theo ông Trần Thanh Long, năm qua, Hội NCT các xã, thị trấn chú trọng lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên tham gia sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động 79 Câu lạc bộ “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, gia đình văn hóa – an toàn”, hưởng ứng năm an toàn giao thông… với 145 cuộc tuyên truyền, trên 9.600 lượt người dự. Một khi nắm bắt và thông hiểu các nội dung văn bản quy định, trong đó có pháp luật về an toàn giao thông, hội viên NCT các chi hội trở thành tuyên truyền viên tích cực trong giáo dục, nhắc nhở con cháu nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ như: đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, điều khiển xe gắn máy đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, lấn tuyến… Thông qua hoạt động tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao ý thức hội viên NCT trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” cũng như bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội NCT huyện Vĩnh Thạnh cũng tích cực vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển giao thương vùng ngoại thành. Cụ thể, các cấp Hội vận động nhân dân ấp G1, xã Thạnh An hiến 15.000m2 đất để làm đường bê tông dài 5.000m, kinh phí trên 4 tỉ đồng (do mạnh thường quân và nhân dân đóng góp); ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh bê tông hóa tuyến đường dài 390m, kinh phí 36 triệu đồng; ấp Vĩnh Quy, xã Vĩnh Trinh bê tông hóa tuyến đường dài 500m, kinh phí 100 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp và đổ cát núi nhiều tuyến đường ở các xã, thị trấn: Thạnh Lộc, Thạnh Tiến, Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh, Thạnh Quới, Thạnh An, Vĩnh Thạnh… tổng chiều dài 12.290m, kinh phí trên 145 triệu đồng và 181 ngày công. Ngoài ra, vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp xây dựng 3 cầu bê tông ở các xã: Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, Thạnh Mỹ, kinh phí 531 triệu đồng; đồng thời sửa chữa 8 cây cầu ván cũ, số tiền trên 31,6 triệu đồng và 97 ngày công…

Theo Ban đại diện Hội NCT TP Cần Thơ, hưởng ứng Chương trình “NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội NCT trong thành phố tích cực tham gia vận động bắc mới 25 cầu nông thôn trị giá 1,4 tỉ đồng; sửa chữa 50 cầu, trị giá trên 119 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp 55.581m đường, trị giá trên 10,7 tỉ đồng... Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn ngoại thành sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết