Các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có trên 32.000 công nhân, riêng tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, có khoảng trên 24.000 công nhân. Vào những giờ cao điểm, công nhân lưu thông trên các con đường trong và quanh khu chế xuất rất đông. Vì thế, ý thức tham gia giao thông đúng luật của công nhân góp phần rất lớn cho tình hình đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn. Để góp phần nâng cao kiến thức ATGT, hạn chế TNGT trong lực lượng công nhân, Công đoàn Các khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) TP Cần Thơ rất quan tâm, thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền ATGT trong các đơn vị doanh nghiệp.
 |
Trong các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp Trà Nóc còn thiếu những bảng tuyên truyền ATGT như thế này. |
Theo anh Huỳnh Hữu Thông, Chủ tịch Công đoàn Các KCX&CN TP Cần Thơ, hàng năm, đơn vị đều có kết hợp với Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV28) thuộc Công an TP Cần thơ và lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố tuyên truyền về luật giao thông, đặc biệt là ATGT đường bộ khoảng 13-14 cuộc cho công nhân Các KCX&CN. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho 400 lượt công nhân lao động, phát 1.000 tờ rơi về kiến thức ATGT. Gần đây nhất, vào cuối tháng 3-2014, Công đoàn Các KCX&CN TP Cần Thơ đã phối hợp các Phòng PV28, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an TP Cần Thơ; Chi cục Dân số KHHGĐ TP Cần Thơ, tổ chức buổi tuyên truyền cho hơn 150 công nhân của Công ty TNHH Quốc tế Tri-Viêt về kiến thức phòng chống ma túy, ATGT và dân số kế hoạch hóa gia đình. Về kiến thức ATGT, công nhân được tuyên truyền về văn hóa ứng xử, cách tham gia giao thông đúng quy định,
bằng những hình ảnh trực quan, các văn bản, biển báo sinh động, giúp người nghe dễ tiếp thu, dễ nhớ.
Anh Huỳnh Hữu Thông, Chủ tịch Công đoàn Các KCX&CN TP Cần Thơ, cho biết: “Trong năm 2014, có 1 vụ TNGT chết người mà nạn nhân là công nhân của khu chế xuất đang trên đường đi làm về sau giờ tan ca đêm. Tai nạn xảy ra trên tuyến đường ở địa phận quận Ô Môn. Qua vụ việc, Công đoàn Các KCX&CN có đến động viên, thăm hỏi gia đình. Công nhân làm ca đêm, sáng về sức khỏe cũng hạn chế nên đôi khi có xảy ra va quẹt. Trong những lần tuyên truyền, chúng tôi cũng lồng ghép nhắc nhở công nhân đề phòng tình trạng này”. Cũng theo anh Thông, trong thời gian tới, Công đoàn Các KCX&CN sẽ tranh thủ đến từng đơn vị doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền kiến thức ATGT cho công nhân. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị chức năng để những khi cảnh sát giao thông phát hiện trường hợp công nhân vi phạm luật giao thông sẽ báo về doanh nghiệp hoặc địa phương để có biện pháp nhắc nhở thêm.
Trong khi tổ chức Công đoàn Các KCX&CN cùng các đơn vị doanh nghiệp đều quan tâm đến công tác tuyên truyền kiến thức ATGT cho công nhân nhưng theo anh Thông, hiện nay, trên các tuyến đường nội bộ trong khu công nghiệp Trà Nóc, chưa có bố trí các bảng tuyên truyền về nội dung này. Để góp phần tuyên truyền kiến thức ATGT cho công nhân được thường xuyên hơn, hiệu quả hơn, anh Thông đề xuất các ngành chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong khu công nghiệp cần có sự phối hợp, đầu tư, bố trí một số bảng tuyên truyền về ATGT tại những vị trí phù hợp trên các tuyến đường nội bộ của khu công nghiệp.
MỸ TÚ