Năm 2013, quận Cái Răng chọn Lê Bình làm phường điểm về an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, UBND phường thành lập Ban Vận động ATGT, do Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban.

Đại diện ngành, đoàn thể phường Lê Bình tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành Luật giao thông.
Là phường trung tâm của quận, Lê Bình có mật độ dân số đông, trên địa bàn phường còn có Trường Đại học Tây Đô với lưu lượng sinh viên đông đảo và có quốc lộ 1A đi qua... làm cho tình hình ATGT ngày càng trở nên phức tạp, nhất là giao thông đường bộ. Từ thực trạng trên, Ủy ban MTTQVN phường xác định cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đồng thời, phối hợp thường xuyên với chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức thành viên mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền trong hệ thống chính trị, nhất là tập trung tuyên truyền sâu rộng trong dân, để thực hiện hiệu quả các biện pháp làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Ban Vận động ATGT phường Lê Bình triển khai tuyên truyền 143 cuộc với 10.561 lượt người tham dự và đăng ký không vi phạm luật giao thông. Ngoài ra các mặt trận đoàn thể và khu vực phối hợp thực hiện các mặt trọng tâm, đảm bảo ATGT. Lực lượng công an phường cùng Ban bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nhắc nhở các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường
Ban vận động ATGT phường còn kết hợp với ngành chức năng tuần tra kiểm soát bến khách ngang sông, nhắc nhở các trường hợp ghe, tàu neo đậu chưa đúng quy định; tổ chức mít tinh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, ra quân lập lại trật tự ATGT... Nhờ đó, năm 2013, địa bàn phường Lê Bình giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng (so với cùng kỳ năm 2012, giảm 3 vụ, 5 người chết); va chạm xảy ra 2 vụ, 4 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2012 giảm 4 vụ và 4 người bị thương).
Ông Võ Thành Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban vận động ATGT phường Lê Bình, cho biết: Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của thành phố và quận. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông ở hầu hết khu vực trong phường bị xuống cấp làm ảnh hưởng giao thông, gây khó khăn trong điều khiển xe và dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.
Để công tác đảm bảo an toàn giao thông ngày càng đi vào chiều sâu, thời gian tới, Ban vận động ATGT tiếp tục thực hiện các giải pháp trong Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Cụ thể, ngành chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông, nhất là những khu vực trọng điểm phức tạp về trật tự ATGT. Xử lý nghiêm đối với người vi phạm luật giao thông; riêng đối với trường hợp người vi phạm là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phải thông tin về cơ quan, đơn vị chủ quản để xem xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm. Cán bộ, đảng viên không có nghĩa vụ liên quan can thiệp việc xử lý vi phạm về trật tự giao thông. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để đề ra những biện pháp thích hợp, góp phần làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông
Bài, ảnh: MINH HOÀNG