02/08/2013 - 22:02

Thực hiện các biện pháp an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa, lũ

 Hoạt động đò chèo tại khu vực bến Ninh Kiều.
Ảnh: X.Đào 

Ngày 2-8-2013, ông Lê Quang Phượng, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện nội dung thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng tại cuộc họp sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Thường trực Ban ATGT thành phố, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa (ĐTNĐ) số 12, các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện đã đến dự.

Tại Hội nghị, sau khi nghe nội dung thông báo kết luận, các đại biểu đã nêu một số thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ nay đến cuối năm 2013. Ban ATGT thành phố chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Công an thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật Giao thông ĐTNĐ bằng nhiều hình thức như: xây dựng chuyên trang, chuyên mục về ATGT ĐTNĐ; tổ chức phát tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền cho người dân và các doanh nghiệp. Sở GTVT chủ trì phối hợp với Công an thành phố và UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông ĐTNĐ trên địa bàn. Cụ thể: tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các qui định pháp luật đối với phương tiện và người lái, thuyền trưởng, thuyền viên tại các bến tàu, bến khách ngang sông; nhắc nhở, xử lý nghiêm đối với các bến đò không phép; kiểm tra, xử lý xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn luồng ĐTNĐ; tuyên truyền nhắc nhở các doanh nghiệp, cửa hàng vật liệu xây dựng gần bờ sông không bố trí hàng hóa nặng khu vực gần bờ. Đối với hoạt động đăng, đáy cá trên các tuyến sông, từ nay đến cuối năm 2013, Sở GTVT sẽ khẩn trương chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND các quận, huyện tổ chức xử lý, yêu cầu di dời ngay đối với các chủ đăng, đáy cá lấn chiếm hành lang ATGT đường thủy nội địa. Từ năm 2014, thực hiện giải tỏa đối với các đăng, đáy cá không đảm bảo ATGT ĐTNĐ; các đăng, đáy cá không nằm trong hành lang an toàn luồng thì tổ chức quản lý hoạt động theo qui định pháp luật. UBND các quận, huyện nắm chính xác số lượng đăng, đáy cá và hộ dân thực hiện đăng, đáy cá vi phạm hành lang an toàn luồng ĐTNĐ để báo cáo UBND và Ban ATGT thành phố để tổng hợp. Theo đó, Sở Tài chính phối hợp với Ban ATGT thành phố đề xuất mức hỗ  trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ di dời các đăng, đáy cá trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Đối với chợ nổi Cái Răng, Sở GTVT phối hợp với Đoạn Quản lý ĐTNĐ số 12, Công an thành phố, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), UBND quận Cái Răng và các đơn vị có liên quan tổ chức thả phao xác định phạm vi chợ nổi Cái Răng; tổ chức sắp xếp phương tiện, phân luồng giao thông thủy, thiết lập trật tự ATGT đường thủy tại khu vực này. Sở Công thương khẩn trương phối hợp với Sở VH-TT&DL hỗ trợ quận Cái Răng trong việc quy hoạch phát triển chợ nổi Cái Răng và đề xuất nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Đối với việc quản lý hoạt động đò chèo tại khu vực bến Ninh Kiều, Sở GTVT, Sở VH-TT&DL và UBND quận Ninh Kiều tổ chức, hướng dẫn Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ tổ chức đối thoại với người dân về chính sách và phương thức quản lý hoạt động bến tàu du lịch Cần Thơ để người dân hiểu, đưa phương tiện vào đăng ký hoạt động tại bến nhưng phải đảm bảo phương thức quản lý công bằng về quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên; lập hồ sơ quản lý phương tiện, có phương án tổ chức hoạt động đón khách chuyên nghiệp, không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách du lịch gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công viên Ninh Kiều. UBND quận Ninh Kiều xác định cụ thể phạm vi được phép neo đậu phương tiện và xử lý nghiêm đối với các phương tiện neo, đậu ngoài phạm vi cho phép; đồng thời, phối hợp với ngành du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức làm vệ sinh môi trường đảm bảo mỹ quan đô thị khu vực công viên Ninh Kiều. Sở GTVT rà soát lại quy hoạch giao thông ĐTNĐ và các qui định pháp luật để tham mưu UBND thành phố phân cấp quản lý các bến tàu, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố... 

Trần Vũ Trọng

 

Chia sẻ bài viết