05/06/2026 - 07:08

Thu hút du khách bằng bản sắc văn hóa và hệ sinh thái xanh 

Đi ghe len lỏi qua những con rạch nhỏ, đạp xe trên các tuyến đường quê xanh mát, khám phá làng nghề truyền thống, vườn cây trái và thưởng thức ẩm thực dân dã miệt vườn là những trải nghiệm để lại nhiều dấu ấn với du khách đến Cần Thơ, nhất là khách quốc tế. 

Các đơn vị lữ hành gặp gỡ và trao đổi sản phẩm cùng chú Mười Cương, chủ vườn ca cao Mười Cương. 

Sức hút từ những dòng rạch nhỏ và làng nghề truyền thống

Một trong những tuyến trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Cần Thơ là hành trình Cái Răng - An Bình - Nhơn Ái. Tuyến điểm này hội tụ nhiều trải nghiệm đậm chất bản địa, kết nối trực tiếp với đời sống của người địa phương. Ông Ngô Minh Đức Uy, Giám đốc phát triển thị trường Inbound, Công ty Du lịch Nụ Cười Mê Kông, chuyên phụ trách các đoàn khách quốc tế, chia sẻ: "Có rất nhiều rạch như Cái Sơn, Trường Tiền, Mỹ Khánh... thu hút du khách quốc tế lựa chọn khám phá vì không gian xanh mát. Trong đó, rạch kết nối liên tuyến với vườn ca cao Mười Cương rất được yêu thích vì còn nhiều mảng xanh tự nhiên, rặng dừa nước và vườn cây nguyên bản".

Khi đi ghe vào rạch nhỏ tại khu vực này, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh nhiều đoàn khách bơi dọc theo con nước để tận hưởng không gian xanh mát miệt vườn. Chỉ cần với tay có thể hái vài trái măng cụt, trái bần mọc bên dòng nước. Đặc biệt, với tuyến trải nghiệm này, du khách có thể thăm và khám phá nơi làm socola thủ công tại vườn ca cao Mười Cương (khu vực Mỹ Ái, phường An Bình). 

Vườn ca cao Mười Cương được nhiều du khách quốc tế đặc biệt yêu thích trải nghiệm, vì thực tế ngày nay hầu hết quy trình sản xuất socola đã hiện đại hóa. Do đó, có một nơi vẫn giữ cách làm truyền thống như vườn ca cao Mười Cương được xem là hiếm có. Ông Lâm Thế Cương, chủ vườn ca cao Mười Cương, chia sẻ: "Vườn có từ những năm 1960, tại đây gia đình tôi làm ca cao thủ công. Khi khách đến đây sẽ được hướng dẫn quy trình chế biến các sản phẩm từ ca cao. Đa số du khách rất thích". 

Trong khi đó, vườn du lịch sinh thái Ba Láng (phường Cái Răng) là điểm dừng chân phù hợp để khám phá vườn trái cây đặc sản: măng cụt, dâu... và ẩm thực miệt vườn. Đây cũng là điểm kết nối vừa di chuyển bằng ghe, tàu hay những cung đường khám phá làng quê bằng xe đạp.

Bà Lưu Phi Yến, Phòng Marketing, Công ty HaiAu Educursions, chia sẻ: "Những tuyến điểm này có nhiều điểm mới so với các tour tuyến phổ biến tại Cần Thơ. Trước đây các tuyến này được xây dựng với phương tiện di chuyển của du khách là ghe, hay xe máy; nay có thêm xe đạp rất phù hợp vì cung đường xanh mát và yên bình. Ngoài ra, với các hành trình di chuyển bằng nhiều phương tiện: xe lớn, ghe tàu, xe đạp và cả đi bộ sẽ giúp du khách có nhiều trải nghiệm thú vị. HaiAu Educursions sẽ tham khảo để xây dựng lịch trình tại tuyến này phù hợp với định hướng du lịch giáo dục, nghiên cứu, văn hóa của đơn vị".  

Xây dựng sản phẩm trải nghiệm đậm bản sắc Cần Thơ

Ông Trần Thành Thái, Giám đốc Công ty Du lịch Nụ Cười Mê Kông, đơn vị phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức các chuyến khảo sát tài nguyên du lịch, cho biết: "Trong đợt khảo sát toàn tuyến điểm của TP Cần Thơ sau hợp nhất, chúng tôi tìm kiếm những tuyến điểm cô đọng và nổi bật nhất của Cần Thơ dựa trên bản sắc địa phương kết hợp nhu cầu của từng dòng khách. Điểm nhấn là bản sắc văn hóa của Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung".

Ví như các tuyến điểm thuộc cung đường Cái Răng - An Bình - Nhơn Ái hướng đến thị trường khách quốc tế, nhất là châu Âu, Mỹ và Úc. Đây là tệp khách mang về doanh thu cao và yêu thích hành trình tour có những trải nghiệm sâu về văn hóa, tiếp xúc với người địa phương và những mảng xanh gắn liền với du lịch bền vững. Cần Thơ còn tiềm năng khai thác các tuyến đáp ứng các yêu cầu trên, nhờ các hệ sinh thái sông nước rất đặc thù, vườn cây, kênh rạch và những cung đường rất đẹp, người dân thân thiện.

Ông Trần Thành Thái đề xuất: "Chúng tôi đã khảo sát nhiều cung đường, điểm đến và nhận thấy còn nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nhưng cộng đồng địa phương chưa biết cách tổ chức. Vì thế, rất cần ngành chức năng, các đơn vị khai thác tour tuyến... đồng hành để xây dựng sản phẩm một cách chỉn chu, chuyên nghiệp. 

Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch thành phố, cho biết: "Sau hợp nhất, Cần Thơ có tài nguyên du lịch đa dạng, tiềm năng dồi dào và chúng tôi tổ chức các chuyến khảo sát để nắm bắt thực trạng từ đó hỗ trợ, xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá. Với các khu, điểm du lịch đã có sẵn, chúng tôi gợi ý, định hướng mở thêm những tuyến, tour mới phục vụ khách, nhất là trong mùa hè năm 2026 và Tuần Văn hóa - Du lịch TP Cần Thơ vào trung tuần tháng 6 tới".

Qua các đợt khảo sát, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch TP Cần Thơ chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, thu hút người dân cùng làm du lịch để có những sản phẩm đậm chất văn hóa bản địa, nhất là các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch xanh. Trên cơ sở này, Trung tâm tham mưu các chiến lược, phương án, quy hoạch sản phẩm đặc trưng Cần Thơ và có những phương án, kế hoạch quảng bá tiếp cận các thị trường phù hợp.

Bài, ảnh: ÁI LAM

Chia sẻ bài viết