12/03/2019 - 06:46

Thốt Nốt ra mắt thêm điểm sơ cấp cứu Chữ thập đỏ 

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Thốt Nốt vừa tổ chức lễ ra mắt Điểm sơ cấp cứu CTĐ tại khu vực Thới An 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Đây là điểm sơ cấp cứu CTĐ thứ 3 trên địa bàn quận; 2 điểm còn lại thuộc phường Trung Kiên và Thới Thuận, nằm trên tuyến quốc lộ 91.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với Đội sơ cấp cứu CTĐ phường Thuận An, quận Thốt Nốt trong ngày ra mắt.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm với Đội sơ cấp cứu CTĐ phường Thuận An, quận Thốt Nốt trong ngày ra mắt.

Tại lễ ra mắt, Ban Thường vụ Hội CTĐ quận Thốt Nốt cũng đã công bố quyết định thành lập Đội sơ cấp cứu CTĐ quận Thốt Nốt, do y sĩ Phan Văn Lý, làm đội trưởng cùng 6 thành viên là tình nguyện viên CTĐ đã được Hội CTĐ TP Cần Thơ tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu. Công việc của đội là sơ cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân bị tai nạn thương tích: tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các tai nạn khác... Sau đó, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân biết. Đội cũng tham gia tư vấn, tuyên truyền giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Đùm, Phó Chủ tịch Hội CTĐ quận Thốt Nốt, cho biết: “Hằng năm, Hội CTĐ quận đều tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu tai nạn cho các hội viên, tình nguyện viên CTĐ, đặc biệt là các lái xe chuyển bệnh từ thiện CTĐ, nhằm bảo đảm sơ cấp cứu cho nạn nhân đúng cách và chuyển đến cơ sở y tế an toàn... Năm 2019, Hội CTĐ quận Thốt Nốt sẽ tiếp tục ra mắt thêm 1 điểm sơ cấp cứu tại phường Tân Hưng. Đây là phường nằm dọc tuyến quốc lộ 91, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp”. 

Theo bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ, tính đến nay, toàn thành phố đã triển khai 5 điểm sơ cấp cứu tại các địa phương: Bình Thủy (1 điểm), Cái Răng (1 điểm) và Thốt Nốt (3 điểm). Thời gian qua, các điểm này hoạt động rất hiệu quả, kịp thời sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị tai nạn thương tích và TNGT. Năm 2018, các điểm đã sơ cấp cứu cho 56 nạn nhân và chuyển đến cơ sở y tế 51 ca. Tất cả các ca sơ cấp cứu đều được thực hiện miễn phí.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết