23/07/2026 - 07:14

Thông thoáng giao lộ từ vạch mắt võng 

Sau hơn 5 tháng triển khai thí điểm tổ chức giao thông bằng vạch kẻ đường dạng mắt võng tại một số nút giao thông trung tâm TP Cần Thơ, tình trạng ùn tắc giao thông bước đầu có những chuyển biến tích cực. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, vạch kẻ kiểu mắt võng được bố trí nhằm báo hiệu cho người điều khiển phương tiện không được dừng xe trong phạm vi vạch để tránh gây ùn tắc.

Tại ngã ba trên đường Nguyễn Văn Cừ, cơ quan chức năng đã gắn thêm biển phụ “Xe 2 bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ”, nhờ đó người dân tự tin lưu thông qua vạch mắt võng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên, vẫn còn người dân giữ thói quen cũ, thấy đèn đỏ là dừng ngay trên phần vạch này. Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ phường Tân An, chia sẻ: “Lúc đầu thấy vạch kẻ lạ mắt này tôi rất phân vân. Dù biết là vạch không được dừng nhưng gặp đèn đỏ mà chạy thẳng thì sợ bị phạt nguội, còn dừng lại thì lại cản trở người phía sau nên rất lúng túng”. Tâm lý e ngại này của người dân vô hình trung làm giảm hiệu quả của phương án tổ chức giao thông mới.

Để tháo gỡ vướng mắc, Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị chức năng khảo sát và cho lắp đặt bổ sung biển chỉ dẫn phụ “Xe 2 bánh được phép đi thẳng khi đèn đỏ” ngay tại các nút giao ngã ba có vạch kẻ mắt võng. Giải pháp điều chỉnh kịp thời này nhận được sự đồng thuận và khen ngợi từ người đi đường.

Chị Trần Thị Mỹ, ngụ phường An Bình, cho biết: “Từ ngày cơ quan chức năng gắn thêm tấm biển báo phụ cho xe máy đi thẳng, người dân chúng tôi không còn phân vân đi hay dừng nữa, cứ nhìn biển báo mà chạy thẳng qua vạch mắt võng, đường sá nhờ vậy mà thông thoáng, xe cộ không còn bị ùn ứ như trước”.

Theo Sở Xây dựng, mô hình thí điểm nhận được sự đồng thuận cao khi có 100% các cơ quan, địa phương đánh giá tốt về khả năng khắc phục ùn tắc. Trong số 22 phản ánh gửi về cơ quan quản lý, có 10 ý kiến đề nghị bổ sung biển báo giải thích và 8 ý kiến đề xuất cho phương tiện đi thẳng tại các ngã ba có vạch mắt võng. Việc bổ sung biển phụ đã giải quyết đúng mong mỏi của người dân.

Để vạch mắt võng phát huy tối đa công năng, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, tuyệt đối không dừng chờ đèn đỏ trong phạm vi vạch kẻ này. Việc tự giác thay đổi thói quen cũ không chỉ giúp bản thân tránh nguy cơ bị xử phạt mà còn góp phần cùng cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết