09/02/2026 - 06:44

Thiết thực làm theo gương Bác 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Thọ A, xã Trường Long tập trung nêu gương, gần dân, huy động sức dân nâng cấp đường giao thông, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế… Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Năm 2025, Chi bộ ấp được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Chi bộ ấp Trường Thọ A tổ chức lễ kết nạp đảng viên Phạm Minh Tuyến. 

Buổi sinh hoạt lệ tháng 2 năm 2026 của Chi bộ ấp Trường Thọ A diễn ra trong không khí dân chủ. Các đảng viên tập trung thảo luận, bàn giải pháp xử lý tình trạng sử dụng xuyệt điện trái quy định; tổ chức thay bóng đèn chiếu sáng ở khu dân cư; trao quà Tết tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác đưa thanh niên lên đường nhập ngũ… Với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, bà Đặng Thị Nở phân công đảng viên phụ trách các mặt công tác và kêu gọi tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Một trong những niềm vui đầu năm mới của tập thể Chi bộ ấp Trường Thọ A là tổ chức lễ kết nạp vào Đảng cho ông Phạm Minh Tuyến, thành viên lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 17 đảng viên. Thời gian qua, ông Tuyến tích cực cùng cán bộ, đảng viên tham gia tuần tra giữ an ninh trật tự ở khu dân cư; vệ sinh môi trường, giặm vá đường giao thông… Ông Tuyến chia sẻ: “Tôi được cán bộ, đảng viên Chi bộ hỗ trợ, tạo điều kiện phấn đấu và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia các phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Chi ủy chú trọng lãnh đạo, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, năm 2025, cán bộ, đảng viên vận động nhân dân hiến đất để Nhà nước đầu tư mở rộng tuyến đường giáp ranh với ấp Trường Thọ 1 từ 2m ra 3,5m. Ông Trần Minh Tuấn, người dân địa phương, nói: “Với sự vận động cũng như cách làm bài bản, công khai, minh bạch của cán bộ địa phương trong thực hiện công trình, bà con đồng tình hiến đất để Nhà nước đầu tư mở rộng đường, tạo thuận lợi trong giao thương, phát triển kinh tế”. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp còn vận động xã hội hóa giặm vá mặt đường, nâng cấp 2 cầu giao thông, thay mới nhiều lá cờ Tổ quốc...

Cán bộ, đảng viên Chi bộ ấp Trường Thọ A phối hợp cán bộ xã tuyên truyền, vận động người dân cải tạo vườn kém hiệu quả, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; phối hợp hỗ trợ người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, học tập. Bà Phạm Thị Chanh, người dân ấp Trường Thọ A, kể: “Gia đình tôi có 3 công đất vườn. Trước đây, trồng vú sữa hiệu quả kinh tế không cao nên tôi chuyển sang trồng sầu riêng. Nhờ cán bộ ấp hỗ trợ vay vốn ưu đãi, gia đình tôi có tiền cải tạo đất, mua cây giống, phân bón chăm sóc cây... Năm 2025, 48 cây sầu riêng đã có trái chiếng. Hiện nay, gia đình đang trồng thêm 30 cây sầu riêng”.

Cùng với đó, hằng năm cán bộ, đảng viên vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây dựng 2 căn nhà cho người dân khó khăn về nhà ở...  Hiện nay, ấp Trường Thọ A không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Bài, ảnh: THANH THY 

Chia sẻ bài viết