08/06/2020 - 08:29

Thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp 

Chào mừng đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ô Môn đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng...

Ủy ban MTTQVN phường Long Hưng vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp 155 triệu đồng bắc cầu ngọn Ngã Cái, khu vực Phú Luông.

Cuối tháng 5, khí thế lao động trên công trường xây dựng "Cầu quê hương" ở khu vực Tân Xuân và  khu vực Tân Bình (phường Trường Lạc) thêm nhộn nhịp bởi hàng chục thợ xây và người dân tham gia đổ trụ cầu. Ông Huỳnh Văn Dũng, người dân góp công làm cầu, phấn khởi nói: "Trước đây, cầu chỉ rộng 1,2m, lại bị nghiêng, xuống cấp. Một số người qua cầu không cẩn thận, bị té xuống sông. Giờ địa phương bắc cầu mới kiên cố, rộng hơn 3m nên ai cũng mừng, tự nguyện đóng góp tiền, công sức để làm cầu".

Anh Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trường Lạc, cho biết: Ủy ban MTTQVN phường đã vận động Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Huỳnh Mai ở TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 270 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động trị giá 30 triệu đồng để bắc "Cầu quê hương", giúp nhân dân khu vực Tân Xuân và khu vực Tân Bình lưu thông thuận tiện. Ủy ban MTTQVN phường đang vận động nhân dân xây dựng tuyến đường An Bình tại khu vực Bình Thuận - Bình Hòa, dài 1.244m, là tuyến đường sạch - đẹp thông qua việc phát quang, vệ sinh môi trường, trồng 100 cây hoàng yến, làm cột cờ đúng quy cách và treo đèn chiếu sáng trước ngõ...

Tại phường Long Hưng, Ủy ban MTTQVN phường vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp xây dựng cầu ngọn Ngã Cái ở khu vực Long Thành và cầu ngọn Dì Tho ở khu vực Phú Luông. Ông Lê Văn An, người dân khu vực Long Thành, bộc bạch: "Nhà tôi ở gần cầu ngọn Ngã Cái, được Ủy ban MTTQVN phường vận động, tôi hiến 40m2 đất, đóng góp ngày công để bắc cầu". Theo anh Đỗ Tuấn Hùng, Trưởng Khối vận Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Hưng, Ủy ban MTTQVN phường vận động mạnh thường quân, nhân dân đóng góp 155 triệu đồng, 250 ngày công lao động bắc cầu ngọn Ngã Cái, dài 36m, rộng 3,5m và 92,7 triệu đồng, 120 ngày công lao động bắc cầu ngọn Dì Tho, dài 25m, rộng 2,4m. "Hai cây cầu này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhân dân rất phấn khởi" - anh Đỗ Tuấn Hùng thông tin.

Theo anh Hồ Minh Khương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ô Môn, thời gian qua, Ủy ban MTTQVN quận phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp. Đến nay, Ủy ban MTTQVN 7 phường đã đăng ký thực hiện 11 công trình, phần việc thi đua liên quan đến việc xây dựng cầu, đường, nhà Đại đoàn kết, vệ sinh môi trường...  Riêng Ủy ban MTTQVN quận đăng ký thực hiện 2 công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH đảng các cấp là vận động mạnh thường quân và nhân dân đóng góp 165 triệu đồng, 55 ngày công lao động thực hiện công trình "Thắp sáng quê hương" - lắp 150 đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường tại khu vực Trường Hòa, phường Trường Lạc, dài 5.300m. Ủy ban MTTQVN quận đề nghị thành phố hỗ trợ và vận động Quỹ "Vì người nghèo" xây 35 căn nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer trong quận, mỗi căn hỗ trợ 40 triệu đồng.

Các công trình, phần việc thi đua chào mừng ĐH đảng bộ các cấp của Ủy ban MTTQVN các cấp quận Ô Môn đã và đang thực hiện sẽ góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết