10/04/2018 - 07:23

Thêm cuộc cải tổ đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ 

Sau thất bại của đội U19 Cần Thơ tại vòng loại Giải U19 quốc gia 2018 vào đầu năm nay, công tác đào tạo bóng đá trẻ Cần Thơ lại có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức...

Do yêu cầu về kiện toàn, sắp xếp bộ máy và nhân sự, cuối tháng 3-2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ quyết định giải tán Phòng Đào tạo bóng đá trực thuộc Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ. Theo đó, công tác đào tạo bóng đá cũng là một bộ môn của trung tâm, giống như những môn thể thao khác. Bà Huỳnh Minh Phượng - Quyền Giám đốc Trung tâm TDTT - cho biết: “Theo yêu cầu sắp xếp nhân sự của Thành ủy, UBND, lãnh đạo Sở đã rà soát lại các phòng chức năng và nhận thấy sự trùng lắp chức năng của Phòng Bóng đá với Phòng Huấn luyện, nhưng hoạt động không hiệu quả, nên chủ trương sáp nhập lại. Hai đồng chí Trưởng và Phó Phòng Bóng đá được điều chuyển về bộ phận khác. Các đội tuyển bóng đá vẫn tập luyện bình thường”. Hiện tại, Cần Thơ có 3 thể đội là U19 với 19 cầu thủ và 3 HLV, đội U15 có 18 cầu thủ và 3 HLV, đội U13 có 24 cầu thủ và 3 HLV.

Các cầu thủ trẻ và năng khiếu Cần Thơ cùng các HLV Phòng Đào tạo bóng đá trong buổi giao lưu với cầu thủ CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) năm 2016. Ảnh: NGUYỄN MINH
Các cầu thủ trẻ và năng khiếu Cần Thơ cùng các HLV Phòng Đào tạo bóng đá trong buổi giao lưu với cầu thủ CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) năm 2016. Ảnh: NGUYỄN MINH

 

Phòng Bóng đá được thành lập vào năm 2013 khi các tuyến năng khiếu bóng đá được chuyển giao về cho Trung tâm TDTT, với mục đích tập trung nhằm đào tạo cầu thủ trẻ Cần Thơ đạt chất lượng chuyên môn tốt. Tuy nhiên, đến nay, các tuyến này của Cần Thơ chưa từng giành được thứ hạng cao ở các lần tham dự vòng loại giải quốc gia. Bên cạnh đó, các cầu thủ ngấp nghé tuổi trưởng thành không thể bổ sung cho đội XSKT Cần Thơ. Đầu mùa giải V.League năm nay, 5 cầu thủ trẻ Cần Thơ thử việc tại đội XSKT Cần Thơ, nhưng tất cả đều không đạt yêu cầu.

Về vấn đề chất lượng đào tạo, ông Võ Văn Hùng - nguyên là Phó Phòng Đào tạo bóng đá vừa nhận quyết định điều chuyển - cho rằng: “Tôi từng có ý kiến về việc tuyển chọn cầu thủ năng khiếu từ lứa U11 để đào tạo thay vì thành lập đội U13, U15, thì mới mong có được cầu thủ đủ sức thi đấu ở V.League. Tuy nhiên, các ý kiến của tôi đều không được chấp nhận. Người ta tập luyện 5-7 năm, còn mình tập vài tháng thì yêu cầu có thành tích sao được”. Sau khi giải tán Phòng Đào tạo bóng đá, được điều chuyển về Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm TDTT TP Cần Thơ, ông Võ Văn Hùng bức xúc: “Tôi làm HLV bóng đá hơn mười năm nay, giờ chuyển qua làm hành chính thì tôi biết gì mà làm. Hơn nữa, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ và có đóng góp ý kiến cải thiện trong việc đào tạo bóng đá trẻ nhưng không được tiếp nhận”. Trong khi đó, người viết bài nhiều lần gọi điện cho ông Trương Hữu Nhã, nguyên Trưởng Phòng Đào tạo bóng đá, nhưng không liên lạc được.

Bóng đá cần ổn định để có thể đạt yêu cầu về thành tích, nhưng trong 5 năm qua, Cần Thơ có 2 lần cải tổ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ và chưa biết sắp tới sẽ như thế nào và bóng đá Cần Thơ sẽ ra sao?

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết