11/07/2020 - 07:51

Thể thao Vĩnh Long chăm lo vận động viên 

“Trong năm nay, bộ môn Taekwondo và Bóng chuyền sẽ có thêm HLV. Cựu tuyển thủ Trần Phước Đạt sẽ huấn luyện đội Bóng chuyền nam còn võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền sẽ huấn luyện đội tuyển Taekwondo tỉnh. Phước Đạt và Kim Tuyền đã có nhiều cống hiến cho thể thao thành tích cao địa phương, việc phân công các em làm công tác huấn luyện bên cạnh lý do chuyên môn, còn để ghi công”, Trưởng Phòng Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Cương Lĩnh chia sẻ.

VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai của Điền kinh Vĩnh Long.

Theo ông Nguyễn Cương Lĩnh, đây không phải là lần đầu tiên các VĐV của Vĩnh Long sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu hoặc đang còn thi đấu được phân công công tác huấn luyện. Thể thao Vĩnh Long hiện có cựu VĐV Trịnh Tấn Nhanh, Lâm Văn Hải, Lê Ngọc Xuyến đang làm HLV môn Điền kinh; hay cựu võ sĩ Hồ Quốc Thanh đang là HLV đội Taekwondo Vĩnh Long…

Những năm gần đây, thể thao Vĩnh Long chủ động và tích cực trong việc chăm lo cho VĐV, từ chế độ tập luyện, thi đấu, ăn nghỉ đến chăm sóc sức khỏe. “Thời gian qua, tôi được tạo mọi điều kiện tập luyện tốt nhất nên thi đấu đạt thành tích cao, rồi đến khi tôi bị chấn thương nặng, khả năng sẽ ảnh hưởng về sau, tôi vẫn được quan tâm, chữa trị mà không phải trả bất cứ khoản phí nào… Sự quan tâm này cho tôi niềm tin và động lực để tiếp tục cống hiến hết mình cho thể thao tỉnh nhà”, VĐV Điền kinh Nguyễn Hồng Thương tâm sự.

Hồng Thương vừa trải qua ca phẫu thuật mổ dây chằng vai và đang trong quá trình hồi phục. Vừa qua, VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai cũng được đưa đi điều trị chấn thương gót chân, VĐV Bóng chuyền Phan Thị Ngọc Diệp phẫu thuật đứt dây chằng gối, ở môn bóng đá có nhiều VĐV bị chấn thương gối cũng được điều trị… Theo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Long, các VĐV của tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển trong quá trình tập luyện, thi đấu khi bị chấn thương sẽ được điều trị không phải lo bất cứ khoản phí nào, kể cả chi phí đi lại thăm khám…

Thể thao Vĩnh Long còn chú trọng chính sách khen thưởng đối với VĐV đạt thành tích cao. Năm ngoái, ghi nhận chiến thắng của tay cung Nguyễn Văn Đầy và Nguyễn Tường Vy ở các giải quốc tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã thưởng cho mỗi VĐV 10 triệu đồng, bên cạnh thưởng theo quy định. Ngoài ra, các VĐV này cũng nằm trong kế hoạch sẽ được giữ lại làm HLV sau khi nghỉ thi đấu. Tháng 6 vừa qua, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền còn được thưởng 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của ngành thể thao địa phương. Vĩnh Long cũng là đơn vị tiên phong trong việc mua bảo hiểm xã hội cho VĐV, đảm bảo tốt các chế độ tập luyện, ăn nghỉ cho VĐV…

“Đối với VĐV thành tích cao, tuổi nghề sẽ khép lại khi gặp phải chấn thương nặng hoặc đến giai đoạn qua phong độ đỉnh cao. Khi giải nghệ, không ít VĐV về nhà tay trắng, cuộc sống khó khăn. Chúng tôi rất thấu hiểu điều đó nên trong thời gian VĐV phục vụ cho địa phương, chúng tôi sẽ có những chính sách ưu đãi tốt nhất để VĐV an tâm tập luyện, thi đấu. Ngoài ra, còn tính đường dài cho các VĐV thi đấu cống hiến, không để các em chịu thiệt khi giải nghệ. Đáng mừng là nhiều cựu VĐV giữ lại làm công tác huấn luyện với kinh nghiệm chuyên môn, tâm huyết và lòng đam mê đã giúp cho thể thao Vĩnh Long cải thiện thành tích trong những năm qua”, ông Huỳnh Trung Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.

Có thể nói, một phút giây tỏa sáng của VĐV là cả một quá trình khổ luyện đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt cùng nhiều hy sinh khác. Do đó, những chính sách và chế độ đãi ngộ hợp lý khi VĐV đạt thành tích tốt sẽ là động lực để VĐV phấn đấu mang vinh quang về cho địa phương, đồng thời gắn bó lâu dài với nơi đó.l

Bài, ảnh: AN CHI

Chia sẻ bài viết