03/06/2021 - 11:33

Thầy trò ông Park “trên cơ” đối thủ 

Rạng sáng 1-6, đội tuyển Việt Nam đã hòa Jordan 1-1 trong trận đấu giao hữu duy nhất trước khi bước vào loạt 3 trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (lần lượt gặp Indonesia, Malaysia và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất - UAE). Hai đội muốn bảo mật thông tin đội hình, nhân sự và chiến thuật nên thỏa thuận không quay băng kỹ thuật trận đấu và truyền thông không được tác nghiệp trước, trong và sau trận đấu.

Công Phượng (giữa) trong trận đấu gặp Jordan. Ảnh: VFF

Công Phượng (giữa) trong trận đấu gặp Jordan. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tuyển Việt Nam bị thủng lưới ở phút 11 sau pha phản công nhanh của Jordan và gỡ hòa 1-1 ở phút 25 do cầu thủ Jordan đá phản lưới nhà. Hiệp 2, Việt Nam bị phạt đền nhưng cầu thủ Jordan đá hỏng quả penalty, bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng.

Để tạo điều kiện cho HLV trưởng hai đội tuyển rà soát, đánh giá lực lượng và kiểm tra vận hành chiến thuật, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ được thay thế. HLV Park Hang-seo đã chia quân số thành 2 đội hình khác nhau, mỗi đội hình thi đấu 1 hiệp. Tùy theo diễn biến trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đưa ra một số sự điều chỉnh cần thiết vừa để thử nghiệm, cũng vừa tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu. Chỉ có 3 cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương không thi đấu ở trận này.

Như vậy, dù đến UAE muộn nhất trong số các đội bảng G, nhưng tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất chu đáo và kín tiếng về chuyên môn nhất. Trước đó, Indonesia, Malaysia sang UAE sớm để tranh thủ tập luyện và sàng lọc đội hình qua hai trận giao hữu với các đội Tây Á khác. Cụ thể, Indonesia có 2 trận giao hữu với Afghanistan (thua 2-3 hôm 25-5) và Oman (thua 1-3 hôm 29-5), còn Malaysia thua Bahrain 0-2 hôm 28-5 và thua Kuwait 1-4 trong trận đấu một tuần trước đó.

Điểm khác biệt là khi các đối thủ lần lượt đánh bài ngửa để tìm cách chơi lẫn con người phù hợp, thì ông Park cũng đi trước một bước với dàn cựu binh từng có 5 trận bất bại ở cuộc chơi này.

Rõ ràng các đối thủ có bước chạy đà không thuận lợi như đội tuyển Việt Nam. Nguyên do chính là cầu thủ Indonesia, Malaysia đã hơn một năm qua không thi đấu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kể cả Thái Lan cũng cập rập mang 41 tuyển thủ đến UAE để tập luyện và gút danh sách giờ chót.

Cho nên mục tiêu của đội tuyển Việt Nam giành từ 4-6 điểm là không quá sức với thầy trò ông Park Hang-seo trong 3 trận đấu sắp tới. Chưa kể lợi thế tâm lý lượt đi, các tuyển thủ Việt Nam từng đánh bại Indonesia 3-1, thắng cả Malaysia và UAE cùng tỷ số 1-0.

Đáng gờm nhất với thầy trò ông Park vẫn là chủ nhà UAE. Mặc dù họ chỉ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 6 điểm, nhưng còn một trận chưa đá. UAE có lợi thế sân nhà, sự ủng hộ của thời tiết nóng bức có khi đến 380C, còn sở hữu một lực lượng mạnh, vượt trội so với phần còn lại. Bên cạnh đó, giải quốc nội UAE không gián đoạn, nghĩa là các cầu thủ duy trì cảm giác bóng và phong độ tốt, chưa tính ngoại binh nhập tịch và cầu thủ đá thuê ở các nước khác được gọi trở về.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam suy cho cùng vẫn nắm nhiều ưu thế nhất cho một chiếc vé đi tiếp, không chỉ nhờ đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Thầy trò ông Park không đá trận mở màn tiếp theo vào ngày 3-6, trong khi bốn đối thủ đều ra sân lộ diện hết các mảng miếng chiến thuật.

Mãi đến ngày 7-6, tuyển Việt Nam mới ra quân với cách chơi còn trong vòng bí mật, còn Indonesia đã phơi bày điểm mạnh, yếu. Lịch thi đấu cũng nghiêng về phía Việt Nam, khi lần lượt gặp đối thủ từ yếu Malaysia (ngày 11-6) đến mạnh UAE (ngày 15-6).

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có nhiều thuận lợi ở cuộc chơi lớn với niềm tin cờ đến tay thì phất.

MINH - HUY

Chia sẻ bài viết