28/07/2024 - 08:14

Thấy gì từ thương vụ Man United chiêu mộ Yoro? 

Yoro vừa đạt thỏa thuận gia nhập Man United trong bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2029, kèm tùy chọn gia hạn một năm. Kể từ khi ra mắt đội một vào hè 2022, ngôi sao người Pháp đã thi đấu 60 trận cho CLB Lille.

Yoro tin rằng Man United là điểm đến hoàn hảo cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Ảnh: Getty Images

Thương vụ trên được xem là thắng lợi lớn cho Man United và báo hiệu cách tiếp cận mới của họ có tiềm năng. Đã rất lâu rồi “Quỷ đỏ” mới đánh bại các đối thủ mạnh để sở hữu cầu thủ thuộc nhóm những hậu vệ trẻ thú vị nhất trên thế giới.

Trong những năm gần đây, Man United ký hợp đồng với nhiều tài năng trẻ mà không phải giành giật quyết liệt với các ông lớn, nhưng tốn phí rất cao. Đơn cử như Jadon Sancho (73 triệu Bảng), Antony (80 triệu Bảng) và Rasmus Hojlund (72 triệu Bảng).

Yoro thì khác. Cả Real Madrid và PSG đều thèm khát chữ ký của trung vệ 18 tuổi, nhưng không sẵn sàng chi 52 triệu Bảng như Man United. Đội chủ sân Old Trafford không chỉ chiến thắng trong cuộc đua mà còn thương lượng một mức phí thực tế và hoàn tất thương vụ trước khi bước vào giai đoạn chạy đà cho mùa giải mới. Trước đây, Man United thường “ngâm” các cuộc đàm phán sang tận tháng 8 để rồi chốt thỏa thuận một cách hoảng loạn. Họ mang về những cầu thủ lớn tuổi, có giá đắt đỏ và hưởng mức lương hậu hĩnh.

Hiện nay, ông Ratcliffe chỉ muốn Man United nhắm tới những tài năng trẻ hàng đầu và sớm hoàn tất thương vụ. “Tôi thà ký hợp đồng với Kylian Mbappe mới hơn là chi nhiều tiền để đổi lấy thành công. Cái khó là tìm ra Mbappe mới, Jude Bellingham mới hoặc Roy Keane mới”, ông Ratcliffe nói.

Man United đặc biệt chú ý những cầu thủ đang bước vào năm cuối của hợp đồng bởi các đội bóng thường phải đưa ra quyết định liên quan tài chính hơn là bóng đá. Yoro gia nhập Man United khi chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Lille đã nói lên điều đó. Nếu Yoro rời đi dưới dạng tự do, Lille sẽ trắng tay.

Điểm khác biệt trong năm nay là Giám đốc thể thao Dan Ashworth và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đang làm việc dưới trướng tỉ phú Ratcliffe và Giám đốc điều hành Omar Berrada, chứ không phải anh em nhà Glazer có cách quản lý yếu kém. Một yếu tố quan trọng khác là HLV Erik ten Hag đã thu hẹp vai trò trong quá trình tuyển dụng cầu thủ. Mặc dù ông vẫn đóng góp ý kiến ​​nhưng những quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bộ đôi Ashworth - Wilcox.

Cách tiếp cận mới của Man United có thể bắt nguồn từ cuộc kiểm toán do nhóm INEOS của ông Ratcliffe thực hiện gần một năm trước sau khi mua 25% cổ phần CLB từ gia đình Glazer để điều hành mảng bóng đá.

Sau khi đánh giá 5 năm tuyển dụng cầu thủ tại Old Trafford, nhóm INEOS xác định đội bóng đã vung tay quá trán, thiếu quyết đoán dẫn đến phí chuyển nhượng tăng cao và chính sách sai lầm trong việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ chỉ để không phải trắng tay về sau. Chỉ riêng chính sách thứ hai đã khiến Man United có một đội hình đầy rẫy những cầu thủ mà lẽ ra phải chuyển đi từ 2-3 năm trước.

BÌNH DƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết