30/07/2026 - 06:38

Thắp sáng đam mê sáng tạo từ các sân chơi robot 

Thành tích xuất sắc cùng tấm vé vào chung kết quốc gia, quốc tế tại Robotacon WRO 2026 của học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương (TP Cần Thơ) là minh chứng rõ nét cho định hướng phát triển giáo dục STEM hiện nay.

Đội tuyển Trường Phổ thông Thái Bình Dương tại vòng Chung kết khu vực miền Trung và miền Nam năm 2026. Ảnh: CTV

Vòng Chung kết khu vực miền Trung và miền Nam cuộc thi Robotacon WRO 2026 vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo tài năng STEM Robotics tranh tài ở các bảng B0 (40 đội), B1 (17 đội) và B2 (27 đội). Bản lĩnh, tư duy sáng tạo cùng sự phối hợp ăn ý đã giúp học sinh Trường Phổ thông Thái Bình Dương hoàn thành các thử thách phức tạp của giải đấu.

Tại Bảng B0 dành cho cấp độ Robo Vỡ lòng, với chủ đề Cổ vật thời cổ đại, Đội PIC Yêu Thương giành giải Ba chung cuộc, chính thức trở thành 1 trong 4 đội đại diện khu vực miền Trung và miền Nam bước vào vòng Chung kết Thế giới mở rộng WRO 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2026 tại Nam Kinh, Trung Quốc.

Em Hồ Phương Mai Anh (lớp 3, Trường Phổ thông Thái Bình Dương), thành viên Đội PIC Yêu Thương, xúc động: “Em rất vui, tự hào và biết ơn thầy cô, huấn luyện viên luôn đồng hành, hướng dẫn chúng em”. Cùng chung niềm vui, em Huỳnh Phương Tuệ Anh chia sẻ, sự phối hợp ăn ý và bám sát chiến thuật đã giúp robot của đội vận hành mượt mà, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên sa bàn. Toàn đội tiếp tục nâng cấp robot và tập luyện hết mình, sẵn sàng thi đấu ở vòng Chung kết Thế giới sắp tới. Cùng ở bảng đấu này, Đội PIC Tôn Trọng của nhà trường cũng nỗ lực hoàn thành các thử thách và được trao giải Khuyến khích.

Đối đầu với 26 đội mạnh khác tại Bảng B2 (Robo Nhiệm vụ Trung cấp), chủ đề Người hùng di sản, 2 đội PIC Nexus Prime và PIC RelicX đã cống hiến những màn thi đấu kịch tính. Các em thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm, qua đó giành quyền đại diện bước tiếp vào vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Robotacon WRO 2026. 

Ông Nguyễn Thanh Thống, Giám đốc Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương, cho biết Ban lãnh đạo nhà trường tuyên dương tinh thần thi đấu, trí tuệ của tất cả các đội thi. Tấm vé vào thi đấu vòng chung kết chính là "quả ngọt" xứng đáng cho hành trình miệt mài ôn luyện, thử nghiệm và cả những giọt mồ hôi của thầy trò trong phòng Robotics suốt nhiều tháng qua. Để tạo điều kiện tốt nhất cho thầy và trò, Hệ thống giáo dục Thái Bình Dương hỗ trợ toàn diện về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất để các đội tuyển ôn luyện và tham dự vòng Chung kết Quốc gia cũng như tham gia giải đấu thế giới tại Nam Kinh vào tháng 10 tới.

Theo ông Nguyễn Thanh Thống, những thành tích trên là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn. Trước đó, học sinh của trường cũng từng vô địch tại Cuộc thi Global Robotics Games 2023 tại Singapore. Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương đã tiên phong đưa Chương trình STEM Robotics trở thành môn học chính thức, hướng tới việc mang đến cho học sinh môi trường học tập sáng tạo, khơi nguồn đam mê khoa học. Đồng thời, phát huy tư duy phản biện và khả năng làm chủ công nghệ. Năm học 2026-2027, nhà trường sẽ đưa vào hoạt động cơ sở mới tại đường A2, khu dân cư Hưng Phú, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ. Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phòng chức năng hiện đại để tạo môi trường học tập STEM Robotics truyền cảm hứng tích cực cho các thế hệ học sinh.

***

Những năm qua, ngành Giáo dục TP Cần Thơ gặt hái nhiều thành tựu nổi bật trong phong trào STEM. Điển hình, tại Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026, học sinh tiểu học thành phố xuất sắc giành 2 giải (Năng khiếu đặc biệt và Khuyến khích). Tại Cuộc thi "STEAM For Girls - STEAM xanh cho nữ sinh 2025", cả 3 nữ sinh đại diện đều ghi dấu ấn với 2 giải Nhì và 1 giải Ba. Không chỉ tỏa sáng ở các sân chơi toàn quốc, phong trào STEM còn lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương. Tiêu biểu là Hội thi STEM cấp thành phố năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hồi tháng 2-2026, thu hút 284 sản phẩm của 927 học sinh trung học tham gia. Kết quả, có 164 sản phẩm đều được công nhận... qua đó, tiếp tục khẳng định hướng đi hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết