11/06/2018 - 07:39

Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông 

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, từ nay đến hết tháng 8-2018, các cấp bộ Đoàn trong TP Cần Thơ tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Đồng thời, tuổi trẻ thành phố triển khai nhiều mô hình cụ thể để phát huy vai trò thanh niên tham gia đảm bảo ATGT.

Học sinh Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy nghe phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Q. THÁI
Học sinh Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy nghe phổ biến, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Q. THÁI

Cụ thể, theo Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ninh Kiều, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, BTV Quận đoàn chỉ đạo mỗi Đoàn phường phấn đấu nhân rộng ít nhất một tuyến đường “Văn minh - an toàn - xanh - sạch - đẹp”. Quận đoàn Ninh Kiều phối hợp Ban ATGT quận, Công an quận tổ chức “Ngày hội Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” và tuyên truyền các quy định về ATGT cho học sinh, đồng thời, phối hợp Hội Chữ thập đỏ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu cho trẻ em.

Anh Nguyễn Đức Tín, Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thủy, cho biết, bên cạnh thành lập các đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự ATGT và văn minh đô thị, dịp hè, Đoàn Thanh niên các phường tổ chức tiếp nhận học sinh tham gia sinh hoạt hè tại địa bàn cư trú. Tùy điều kiện thực tế, mỗi cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền về văn hóa giao thông cho học sinh dưới nhiều hình thức, như: thi rung chuông vàng, xem tiểu phẩm tuyên truyền, hái hoa dân chủ… Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần đảm bảo ATGT. Nổi bật là lắp đặt hệ thống chiếu sáng hơn 6,7km đường giao thông các phường, tổng trị giá trên 300 triệu đồng; bê tông một số tuyến giao thông các hẻm tại phường Trà Nóc và phường Bùi Hữu Nghĩa, tổng trị giá 130 triệu đồng.

Theo BTV Thành đoàn, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, mỗi Quận, Huyện đoàn tổ chức ít nhất 2 đợt tuyên truyền giữ gìn trật tự ATGT; tiếp nhận và phối hợp lực lượng sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông, tặng nón bảo hiểm và hướng dẫn học sinh đội nón bảo hiểm an toàn khi tham gia giao thông… Tuổi trẻ các địa phương duy trì các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT, góp phần làm tốt việc tuyên truyền, nâng cao ý thức văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết