27/03/2015 - 15:33

Thanh niên chung tay làm đường giao thông nông thôn

Trong không khí sôi nổi của tháng Thanh niên năm 2015, lực lượng đoàn viên - thanh niên các đơn vị háo hức tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó có công trình xây dựng giao thông nông thôn thêm thông thoáng, sạch đẹp, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

Đoàn viên - thanh niên các đơn vị hăng hái thực hiện công trình bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn rạch Ông Mên.

Ngày 19-3 vừa qua, các đơn vị thuộc Cụm 3 - Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng ra quân thực hiện công trình thanh niên bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại tuyến đường rạch Ông Mên, thuộc khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị nhanh chóng vào vị trí, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Theo chị Trịnh Ngọc Bích, Bí thư Đoàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, tuyến đường rạch Ông Mên dài 258m, có 18 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường. Công trình bê tông hóa toàn tuyến với chiều ngang 2m, dày 8cm, kinh phí thi công hơn 50 triệu đồng, trong đó, vận động người dân đóng góp 50%, phần còn lại do Cụm 3 hỗ trợ. Ngoài công trình bê tông hóa, Quận đoàn Cái Răng còn hỗ trợ và cùng các đơn vị tổ chức trồng 50 cây sao 2 bên tuyến đường.

Trong lúc hàng chục đoàn viên - thanh niên chung sức thực hiện công trình, một số hộ dân sống ven tuyến đường cũng háo hức hỗ trợ dụng cụ lao động, nước uống… Ông Phạm Văn Huy, ngụ ven tuyến đường, cho biết: "Tôi về đây sinh sống 9 năm nay. Trước đó, tuyến này là đường mòn, có khoảng 15 hộ thường xuyên lưu thông từ đường Trần Hưng Đạo nối dài ra chợ Bà Vèn, rất gần và tiện lợi. Lâu dần, nhu cầu đi lại trên tuyến đường này ngày càng tăng. Nhưng mỗi khi trời mưa hay mùa nước nổi, bùn sình lầy lội, nên người dân đi lại rất khó khăn. Nhất là mỗi khi trong xóm có người bệnh, chuyển đi cấp cứu vừa rất vất vả, vừa mất thời gian. Từ năm 2012, các hộ dân trên tuyến đường kiến nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí làm đường nhưng chưa có điều kiện thực hiện". Để cải thiện tình hình lưu thông, người dân trên tuyến đường đã 2 lần tự nguyện đóng góp kinh phí thuê nhân công đổ đất, cát nâng mặt đường nhưng đến mùa nước nổi, cát cuốn trôi đi hết, mặt đường lầy lội như trước. Hiện nay, tuyến đường được các đơn vị quan tâm, nâng cấp, người dân rất phấn khởi. Ông Huy chia sẻ: "Để hỗ trợ kinh phí làm đường, tùy chiều dài phần đường trước nhà, mỗi hộ dân tự nguyện đóng góp 100.000 đồng/mét đường. Tuyến đường được các cháu đoàn viên - thanh niên góp kinh phí và công sức thực hiện bê tông hóa sạch đẹp thật sự trở thành con đường mơ ước của mỗi người dân".

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết