 |
|
Giờ học nhóm của học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. |
Trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn là trường tiểu học đầu tiên ở Cần Thơ và cũng là trường tiểu học đầu tiên ở ĐBSCL đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đó là kết quả từ sự phấn đấu lâu dài của một tập thể sư phạm đoàn kết, gắn bó với nhau. Từ kết quả này, chất lượng giáo dục của trường ngày một nâng lên.
Năm 1996, khi bắt tay vào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhiều giáo viên của Trường Tiểu học số 2 phường Châu Văn Liêm lo lắng rằng chỉ trong vòng 4 năm, khó mà đạt được mục tiêu đã đề ra. Nguyên nhân là lúc ấy, cơ sở vật chất của trường rất thiếu thốn, chưa tổ chức được lớp 2 buổi/ ngày. Toàn trường chỉ có khoảng 50% giáo viên đạt chuẩn.
Bằng sự quyết tâm của hội đồng sư phạm nhà trường cùng với sự hỗ trợ của ngành giáo dục, trường lập kế hoạch đưa giáo viên đi học chuẩn hóa, nâng chuẩn. Từ nhiều nguồn kinh phí của tỉnh, của huyện, vận động xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất của trường được đầu tư, nâng cấp theo chuẩn qui định. Kết quả: năm 2000 Trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 1996-2000. Thầy Phạm Quang Minh, Phó Hiệu trưởng trường, kể: “Từ khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia, cán bộ, giáo viên của trường rất phấn khởi và càng nỗ lực hơn”.
Không dừng lại ở kết quả đó, hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm đặt mục tiêu xây dựng trường thành trường đạt chuẩn mức độ 2. Thầy Phạm Quang Minh cho biết: “Thuận lợi của trường là đã có cơ sở vật chất đạt chuẩn, chất lượng dạy học được nâng lên, trường cũng luôn đạt thành tích cao trong các phong trào mũi nhọn, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao”. Năm học 2000-2001, 99,8% học sinh của trường lên lớp thẳng và từ năm 2003 đến nay, tỷ lệ này luôn đạt 100%. Năm 2001, trường chỉ có 14 học sinh giỏi cấp quận- huyện thì đến năm 2007, con số này tăng lên 43 học sinh. Từ năm 2000 đến 2007, mỗi năm, trường luôn có từ 2 giáo viên trở lên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố.
Bên cạnh đó, trường còn quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xã hội hóa giáo dục. Hiện nay, toàn trường có 34 giáo viên/ 26 lớp, đảm bảo đủ số lượng và loại hình giáo viên; 31/ 34 giáo viên có trình độ trên chuẩn, 30/ 34 giáo viên là giáo viên dạy giỏi các cấp. 100% giáo viên trẻ thực hiện tốt việc soạn giảng bằng giáo án điện tử. Cô Bùi Thị Tường Vy, giáo viên của trường, nói: “Tôi dạy ở trường được 2 năm và thấy rất hãnh diện vì được công tác ở ngôi trường có bề dầy thành tích. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngôi trường đạt chuẩn giúp tôi có điều kiện áp dụng phương pháp giảng dạy mới”.
Thầy Phạm Quang Minh nhận xét: “Đội ngũ giáo viên của trường luôn đoàn kết, tâm huyết, chịu khó học tập, nâng cao trình độ”. Điều đó có thể cảm nhận được qua trao đổi với nhiều giáo viên trong hội đồng sư phạm nhà trường. Trong đó, nổi bật nhất là sự hỗ trợ, giúp đỡ của những giáo viên kỳ cựu đối với giáo viên trẻ. Cô Lê Thị Diệp Ngân, giáo viên dạy lớp 4B, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cho biết: “Thành tích của tôi có phần đóng góp rất lớn của hội đồng sư phạm, từ những góp ý chân tình về cách trình bày giáo án đến cách dẫn giải một bài toán, một đoạn văn... Nhờ những góp ý đó, tôi đã khắc phục được những thiếu sót của mình trong quá trình giảng dạy”. Người đi trước đúc kết kinh nghiệm và hỗ trợ cho những người đi sau đã tạo nên một hội đồng sư phạm gắn kết với nhau.
Trường Tiểu học Số 2 phường Châu Văn Liêm hiện có 1.018 học sinh (26 lớp) học 2 buổi/ ngày, trong đó, có 21 lớp bán trú. Trường có đầy đủ các phòng chức năng: phòng thiết bị giáo dục, phòng hoạt động đội, phòng hát- nhạc, phòng mỹ thuật, phòng tin học... Chính trình độ đội ngũ giáo viên cộng với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đã góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục học sinh. 8 năm liền (từ năm học 1999-2000 đến năm học 2006-2007), trường Tiểu học số 2 phường Châu Văn Liêm luôn đạt thành tích là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Năm học 2002-2003, trường vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và năm học 2003-2004, trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
*****
Ô Môn hiện là quận có tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cao nhất ở TP Cần Thơ (6/ 28 trường). Năm 2008, quận tiếp tục xây dựng 3 trường: Tiểu học số 1 phường Thới Long, Tiểu học Số 3 phường Thới An và Trường THCS phường Trường Lạc thành trường đạt chuẩn quốc gia. Ông Lê Thành Bé, Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ, Phòng Giáo dục quận Ô Môn, cho biết: “Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2010, quận Ô Môn sẽ có thêm 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ tiêu này không chỉ giúp quận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học, mà còn là nền tảng để quận nâng cao chất lượng giáo dục”.
Bài, ảnh: HÀ THANH