28/11/2013 - 22:31

TẬP TRUNG SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG HƯ HỎNG

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão - Tìm kiếm Cứu nạn (PCLB-TKCN) TP Cần Thơ, trong các đợt triều cường vừa qua (từ tháng 9 đến đầu tháng 11-2013) trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, gây hư hỏng đường sá. Điển hình như tại quận Ninh Kiều có 34 tuyến đường ngập từ 0,3m đến 0,6m như: đường Ngô Quyền, Ung Văn Khiêm, Đại lộ Hòa Bình, ngã tư Nguyễn Văn Linh và 3 Tháng 2, đường Quang Trung, Phạm Ngọc Thạch… Hầu hết các tuyến đường còn lại đều bị ngập từ 0,1m đến 0,29m, gây trở lại giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường tỉnh lộ đi qua các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ và các tuyến giao thông nông thôn cũng bị ngập, gây ra tình trạng bong tróc mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, cho biết: "Đường Mậu Thân, đoạn gần vòng xoay Mậu Thân, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Cừ bị ngập sâu vào các đợt triều cường vừa qua. Sau khi nước rút, mặt đường ở khu vực này (khu vực vòng xoay) bị sụp lún, bong tróc, nhất là tại đoạn đường bị đào bới đặt cáp ngầm. Các phương tiện giao thông đi qua điểm bong tróc này bị sụp hố hoặc phải né tránh rất nguy hiểm, có khả năng xảy ra tai nạn giao thông. Đơn vị quản lý tuyến đường cần sớm khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực vòng xoay, các điểm đào đường đặt cáp ngầm".

Tỉnh lộ 923 đang được ngành chức năng TP Cần Thơ tổ chức giặm vá, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng sau khi triều cường xuống thấp. 

Trên các tuyến đường tỉnh lộ như 923, 918… cũng có nhiều đoạn bị ngập do triều cường, sau khi nước rút bị hư hỏng, bong tróc mặt đường, gây trở ngại giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cũng xuất hiện sụp lún mặt đường do nước ngập. Điển hình như đường giao thông tại các ấp Nhơn Hưng A, Nhơn Phú (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) nằm cặp bờ sông Cần Thơ, ngoài việc bị đe dọa sạt lở còn bị hư hỏng mặt đường do các đợt triều cường gây ngập lại có nhiều phương tiện giao thông đi lại.

Mới đây, trong cuộc họp tìm giải pháp hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông xảy ra từ nay đến cuối năm 2013, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: "Các sở, ngành chức năng, các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ tăng cường kiểm tra, khẩn trương giặm vá các tuyến đường bị bong tróc, hư hỏng. Ở các quận, huyện công tác này phải được kiểm tra, rà soát đến từng con hẻm trong nội thị, đường giao thông nông thôn. Những đoạn đường, tuyến hẻm bị bong tróc phải khẩn trương sửa chữa, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra".

Cũng theo ông Đào Anh Dũng, ngoài nhiệm vụ trên, các ngành chức năng thành phố cần phối hợp kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ các công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông đường bộ; xử lý nghiêm đối với trường hợp đào đường, xây dựng công trình trái phép, các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; tăng cường công tác kiểm tra, xứ lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông tại các điểm đầu mối giao thông như khu vực bến xe, bến phà, các tuyến đường phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông…

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết