27/01/2013 - 00:39

Tập trung các giải pháp chống ùn tắc giao thông, đua xe trái phép

CSGT C.A quận Ninh Kiều phân luồng giao thông trên đường Phan Văn Trị, quận Ninh Kiều.
Ảnh: X.Ð

Thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2012 vừa qua, Công an (C.A) quận Ninh Kiều đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) quận xây dựng nhiều kế hoạch ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, nhất là kềm chế, làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 mặt. Trong năm 2012, toàn quận xảy ra 5 vụ TNGT đường bộ làm chết 5 người, bị thương 1 người, so với năm 2011: giảm 7 vụ, giảm 7 người chết; riêng TNGT đường thủy không xảy ra. Với thành tích trên, năm 2012, Ban ATGT quận Ninh Kiều được nhận Bằng khen của UBND thành phố Cần Thơ.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Phó Trưởng C.A quận Ninh Kiều, Phó Ban ATGT quận, năm 2013, C.A quận tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh và người hành nghề lái xe. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, C.A quận đã chỉ đạo cho Đội CSGT đã tổ chức ra quân, phối hợp với các Đội nghiệp vụ và C.A 13 phường, Quận đoàn, Thanh tra giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công lực lượng hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn, tuyến, điều phối giao thông ở các khu vực, tuyến đường trọng điểm, nhằm ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, nhất là vào thời điểm lễ, Tết, quyết tâm tiếp tục làm giảm TNGT trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và bị thương). Đồng thời thực hiện kế hoạch phối hợp cùng các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực phức tạp về trật tự ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung các lỗi là nguyên nhân trực tiếp có thể gây TNGT và ùn tắc giao thông như: chạy quá tốc độ qui định; không đi đúng phần đường, làn đường; tránh vượt sai qui định; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy; điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia quá nồng độ qui định, các hành vi chạy lạng lách, đánh võng trên đường phố… Trước tình trạng ùn tắc giao thông trước một số cổng trường vào giờ tan học do phụ huynh sử dụng ôtô đậu chờ rước con, em gây cản trở giao thông (dù đã có biển báo cấm ôtô vào các tuyến đường có trường học theo giờ qui định như: Ngô Quyền, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Khuyến, Đề Thám,…), C.A quận cũng đã chỉ đạo cho lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp đậu xe không đúng qui định. Kết hợp với Quận đoàn xây dựng Cổng trường ATGT; phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận nhắc nhở phụ huynh đưa rước học sinh bằng ôtô chấp hành tốt việc đậu xe đúng qui định, đảm bảo cho tuyến đường lưu thông trật tự, an toàn, không gây ùn tắc giao thông vào giờ tan trường,…

L.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết