11/12/2014 - 09:31

Tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ vừa xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động "Tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự ATGT".

Tổ tuyên truyền của Ban ATGT TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các tăng ni, phật tử Chùa Khánh Quang, thuộc quận Ninh Kiều. Ảnh: X.ĐÀO

Kế hoạch phối hợp này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố, làm cho phong trào "Tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự ATGT" trở thành phong trào rộng khắp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, tạo thêm nguồn lực trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện tốt trật tự kỷ cương đô thị và trật tự ATGT, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trong tăng ni, phật tử. Ngoài ra, còn huy động tăng ni, phật tử đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông, tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự ATGT; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), các thông tư, nghị định và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực trật tự ATGT của Trung ương và thành phố. Đồng thời, cảnh báo các nguyên nhân gây TNGT, những hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với an toàn xã hội; các nguy cơ, hiểm họa tai nạn mô tô, xe gắn máy, nhất là thời điểm xảy ra nhiều tai nạn (từ 18 giờ đến 24 giờ). Trong kế hoạch phối hợp còn có chương trình hướng dẫn các kỹ năng điều khiển xe an toàn cho tăng ni, Phật tử; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn khi đi bộ sang đường, đi xe đạp, xe đạp điện và tai nạn đò ngang; ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông…

Theo ông Lư Thành Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban ATGT thành phố sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Ban ATGT các quận, huyện chủ động phối hợp với các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp này. Đồng thời, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố và các quận, huyện. Tham gia tổ chức tập huấn, hội thảo, xây dựng mô hình điểm về ATGT, phát động phong trào, tập huấn và nhân rộng điển hình, mô hình điểm… Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt chương trình phối hợp này đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện và chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận, huyện phối hợp với Ban ATGT các địa phương ký chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động "Tăng ni, phật tử tham gia đảm bảo trật tự ATGT".

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết