 |
Miệng đáy đánh bắt thủy sản được giăng trên sông Cần Thơ, thuộc địa bàn huyện Phong Điền, gây cản trở giao thông đường thủy. |
TP Cần Thơ có hệ thống sông ngòi chằng chịt, thuận lợi cho giao thông đường thủy. Đặc biệt, trên tuyến sông Cần Thơ có chợ nổi Cái Răng và Phong Điền, là đầu mối giao thương trao đổi hàng hóa bằng phương tiện ghe, xuồng của người dân vùng ĐBSCL và là điểm đến cho khách du lịch trên cả nước và quốc tế... Ngoài ra, TP Cần Thơ còn là đầu mối giao thông đường thủy của các chuyến đò ngang, đò dọc đi về các địa phương trong khu vực. Chính những thuận tiện này nên hằng ngày hệ thống sông ngòi của thành phố có lượng phương tiện giao thông thủy đi lại khá đông. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống sông ngòi của TP Cần Thơ vẫn còn tình trạng người dân tổ chức đóng đáy đánh bắt thủy sản. Hình thức đóng đáy gồm 2 cái thùng phuy (thậm chí 3 đến 4 cái thùng phuy) hoặc những trụ cây cắm xuống lòng sông, cách nhau khoảng chục mét rồi dùng lưới hứng cá giữa 2 cái thùng phuy hoặc 2 trụ cây cắm dưới lòng sông. Từ lâu, phương tiện đánh bắt này gây hẹp dòng sông và cản trở giao thông thủy, bởi các tàu thuyền không được lưu thông trong khoảng giữa của 2 thùng phuy, 2 cột trụ đóng.
Là một người chuyên sống bằng nghề mua bán trái cây, rau củ từ các vùng lân cận về bán tại chợ nổi Cái Răng, anh Nguyễn Văn Phi, ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, cho biết: "Hiện trên sông Cần Thơ, đoạn từ cầu Cái Răng đến chợ nổi Phong Điền có nhiều miệng đáy trên sông, gây bất tiện khi điều khiển ghe xuồng. Tôi ngại nhất là mỗi khi trời mưa lớn hoặc vào ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế nên các phương tiện giao thông thủy có khả năng va chạm vào trụ cột của miệng đáy, gây tai nạn giao thông. Ngành chức năng TP Cần Thơ cần có biện pháp hạn chế tình trạng đóng đáy đánh bắt thủy sản trên sông để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện thủy".
Theo Công an TP Cần Thơ, hiện nay, trên các con sông rạch thuộc địa bàn TP Cần Thơ có 38 miệng đáy trên sông. Các miệng đáy này đã làm hạn chế dòng chảy, hẹp lòng sông, gây trở ngại cho các phương tiện lưu thông. Gần đây, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của TP Cần Thơ, ông Trần Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Công an, Ủy viên Ban chỉ huy PCLB-TKCN TP Cần Thơ, cho biết: "Hầu hết, các miệng đáy đánh bắt thủy sản trên sông đều được ngành chức năng thành phố hoặc các quận, huyện cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các miệng đáy này đã gây trở ngại trong giao thông đường thủy. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, mùa nước lũ sắp tới, Công an thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đơn vị nào cấp phép hoạt động cho các miệng đáy đánh bắt thủy sản trên sông thì hỗ trợ chủ phương tiện tháo dỡ hoặc vận động, hỗ trợ bà con chuyển đổi nghề nghiệp, chấm dứt tình trạng đóng đáy trên sông gây cản trở giao thông thủy. Đồng thời, Công an TP Cần Thơ sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông đã bị ngưng cấp phép, rút phép hoặc không có giấy phép nhưng vẫn còn hoạt động đánh bắt...".
Bài, ảnh: H.V