10/09/2018 - 11:15

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông 

Từ 16-11-2017 đến 15-8-2018, Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông, xử lý nghiêm những trường hợp chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT)... Qua đó, CSGT toàn thành phố phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 35.099 trường hợp, phạt tiền trên 35,5 tỉ đồng, tước 6.983 giấy phép lái xe, tạm giữ trên 9.000 phương tiện. Trong đó, vi phạm phổ biến nhất là vi phạm tốc độ: 10.519 trường hợp; quy định nồng độ cồn: 5.154 trường hợp; đi sai phần đường, làn đường: 3.190 trường hợp; chở hàng hóa cồng kềnh: 224 trường hợp.

CSGT Công an quận Ô Môn phân luồng giao thông khu vực trước cổng Trường THPT Lương Định Của.

Qua kết quả tuần tra, kiểm soát cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của một số người tham gia giao thông chưa cao, tai nạn giao thông (TNGT) còn xảy ra nhiều; TNGT nghiêm trọng tuy giảm tại một số địa phương nhưng toàn thành phố tăng 19 vụ so với cùng kỳ. Cụ thể, 9 tháng  qua, toàn thành phố xảy ra 137 vụ TNGT đường bộ, làm chết 82 người, bị thương 104 người, so với cùng kỳ tăng 21 vụ, tăng 19 người chết, tăng 11 người bị thương. Trong đó, xảy ra 80 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 82 người, bị thương 33 người. Nguyên nhân gây tai nạn là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường (chiếm 20%); người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia (chiếm 11,5%); người tham gia giao thông thiếu ý thức quan sát (chiếm 8,75%); không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không đúng quy định, không nhường đường... Bên cạnh đó, số phương tiện đăng ký lưu thông trên địa bàn thành phố tăng so với cùng kỳ năm 2017, đặc biệt các ngày lễ, hội, mật độ phương tiện tham gia giao thông các tuyến đường luôn cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT.      

Để đảm bảo TTATGT các tháng cuối năm, Công an TP Cần Thơ đề ra giải pháp tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật TTATGT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hợp từng địa bàn, đối tượng tham gia giao thông để người dân hiểu và chấp hành. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo TTATGT từ nay đến cuối năm 2018 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, mở các đợt cao điểm, chuyên đề và tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, đảm bảo khép kín địa bàn các tuyến giao thông, đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra TNGT...

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết