13/03/2013 - 14:45

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông

Lực lượng phối hợp CSGT và Quận đoàn Ninh Kiều kiểm tra giấy tờ xe một trường hợp
vi phạm. Ảnh: K.C

Theo báo cáo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Ninh Kiều, từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2-2013, trên địa bàn quận xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT), chết 2 người; va chạm 12 vụ, bị thương nhẹ 23 người; không xảy ra vụ TNGT đường thủy nào. Trong công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đội đã tổ chức ra quân được 118 cuộc, phát hiện 463 trường hợp vi phạm, trong đó tạm giữ 159 phương tiện, phạt hành chính trên 627 triệu đồng đối với 502 trường hợp, tước giấy phép lái xe 104 trường hợp… So với tháng trước đó, số vụ vi phạm giảm 476 trường hợp. Đại úy Huỳnh Út Thiêm, Phó đội trưởng Đội CSGT quận Ninh Kiều, cho biết: “Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo, đội luôn phát huy tốt vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch tập trung vào những tuyến đường trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc từng bộ phận chuyên môn trong việc chấp hành quy trình tuần tra kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, thực hiện tốt các kế hoạch của cấp trên và đơn vị đề ra”.

Ngoài công tác tuần tra, đội còn kết hợp các cơ quan, trường học tuyên truyền về Luật Giao thông bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, hạn chế việc vi phạm; kết hợp với Quận đoàn hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường, phần đường quy định; thường xuyên kết hợp thanh tra giao thông kiểm tra và kiến nghị xử lý những biển báo không phù hợp hoặc cắm biển báo ở những nơi còn thiếu, giúp các phương tiện giao thông đi lại dễ dàng… Thời gian qua, ở những tuyến đường có lưu lượng phương tiện đông, dễ xảy ra ra ùn tắc vào giờ cao điểm như đường Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, lực lượng luôn có mặt kịp thời để xử lý. Bên cạnh đó, đội còn thường xuyên đến các điểm trường học, nhắc nhở phụ huynh giữ gìn trật tự, tuân thủ Luật Giao thông khi đậu xe đợi rước con.

Sắp tới, đội sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi lái xe, xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đậu không đúng quy định, chở hàng hóa cồng kềnh dễ dẫn đến tai nạn giao thông… Đồng thời, đề xuất cấm đỗ xe ở một số tuyến đường trong quận mà mật độ giao thông cao, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết