27/07/2014 - 20:35

Ô MÔN

Tăng cường tuần tra, kiểm soát hạn chế tai nạn giao thông

Từ đầu năm đến nay, quận Ô Môn đã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) 32 cuộc, có trên 4.000 lượt người tham dự, phát 3.000 tờ rơi, treo 15 băng rôn, dán 150 áp phích tuyên truyền vận động người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt chất lượng và chú ý tốc độ khi lái xe. Công an quận đã tuần tra, kiểm soát 1.264 cuộc; lập biên bản 1.056 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.976 trường hợp; tước giấy phép lái xe 152 trường hợp; tạm giữ 191 mô tô.

Theo Ban ATGT quận, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT được xác định là biện pháp quan trọng nên công tác tuyên truyền đã có sự đầu tư và chuyển tải được các nội dung đều khắp. Nổi bật như: Ủy ban MTTQ tổ chức tuyên truyền phát động phong trào toàn dân đảm bảo trật tự ATGT; đoàn thanh niên tiếp tục phát động phong trào "Thanh niên với văn hóa giao thông", Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức sinh hoạt định kỳ phát tài liệu tuyên truyền lồng ghép pháp luật về trật tự ATGT, đồng thời tiếp tục duy trì câu lạc bộ phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phường Châu Văn Liêm; Hội Người cao tuổi nhân rộng mô hình điểm về câu lạc bộ người cao tuổi giáo dục con cháu không vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2014, quận xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng (chết 6 người, bị thương 3 người, thiệt hại tài sản trên 3 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2013, tai nạn giao thông tăng 2 vụ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển lấn làn đường, phần đường; vượt xe trái quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Ông Nguyễn Vũ Phương, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, vận động tuy thực hiện có hiệu quả nhưng chưa mạnh mẽ, chưa thường xuyên, nội dung cũng chưa được đổi mới sinh động. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao nên tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn ra. Do đó, để hạn chế tai nạn giao thông công tác tuyên truyền của quận cần tập trung theo chiều rộng cũng như chiều sâu; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như ý thức từng người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, công tác tuần tra kiểm soát cần thực hiện có trọng tâm trọng điểm, đặc biệt tập trung tại những điểm đen về tai nạn giao thông để góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết