20/01/2018 - 18:31

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và khắc phục ùn tắc giao thông (CT18), tình hình trật tự ATGT trên địa bàn quận Ninh Kiều được giữ vững, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên...

Cảnh sát trật tự Công an quận Ninh Kiều tuyên truyền, vận động các tiểu thương trên đường Trần Việt Châu ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và trật tự đô thị. Ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Cảnh sát trật tự Công an quận Ninh Kiều tuyên truyền, vận động các tiểu thương trên đường Trần Việt Châu ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và trật tự đô thị. Ảnh: TRẦN VŨ TRỌNG

Theo Trung tá Hà Bảo Huy, Phó Trưởng Công an quận Ninh Kiều, Công an quận đã tổ chức triển khai, quán triệt CT18 cho tất cả đảng viên, cán bộ chiến sĩ đơn vị. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng và các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong 5 năm qua, các đơn vị phối hợp tuyên truyền CT18, các quy định về ATGT, văn hóa giao thông cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, trường học, khu dân cư trên địa bàn 13 phương trong quận; tuyên truyền bằng loa phóng thanh tại các bến xe, bến tàu, bến khách ngang sông, chợ... với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Bên cạnh đó, Công an quận còn chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các ngành, các cấp tham gia xây dựng, củng cố các mô hình, hoạt động có hiệu quả: “Phụ nữ với văn hóa giao thông”, “Tuyên truyền vận động nữ tiểu thương thực hiện văn minh trong kinh doanh, buôn bán, vi phạm trật tự ATGT”, “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để mua bán và phơi nông sản gây ách tắc giao thông”, “Phụ nữ nói không với tai nạn giao thông (TNGT)”... Thường xuyên tổ chức tập huấn phương thức phát hiện vi phạm trật tự ATGT và trật tự an toàn xã hội. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã tạm giữ 10.665 phương tiện, phạt tiền trên 41,3 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 11.791 trường hợp.

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Để thực hiện tốt CT18 trong thời gian tới, quận chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và trật tự ATGT, bảo vệ Tết Nguyên đán, hoạt động lễ, hội và các sự kiện diễn ra trên địa bàn quận; trực tiếp phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các giao lộ thường xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm. Đồng thời triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xã hội đen và hoạt động đua xe trái phép... Góp phần kiềm chế và làm giảm TNGT, khắc phục ùn tắc giao thông xảy ra tại địa phương.

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết