Thời gian qua, ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa TP Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL và cả nước. Qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Doanh nghiệp tư nhân Quang Đăng, Hợp tác xã Nông sản xanh, Siêu thị Co.opmart Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, đặc sản vùng miền.
Đa dạng sản phẩm
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng TP Cần Thơ vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,23%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%, (chỉ tiêu kế hoạch 3,53%). Cơ cấu kinh tế của thành phố tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 20,97%, công nghiệp - xây dựng chiếm 28,05%, thương mại - dịch vụ chiếm 45,67%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,31%. Lĩnh vực nông nghiệp không chỉ giữ vai trò nền tảng mà còn đang phát triển theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững…
Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Sau hợp nhất, thành phố hiện có tổng diện tích sản xuất lúa 319.000ha; cây ăn trái hơn 102.000ha; 96.500ha nuôi trồng thủy sản; trên 550.800 con trâu, bò, heo; hơn 16 triệu con gia cầm... Đến nay, trên địa bàn thành phố đã xây dựng 183 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, cấp chứng nhận OCOP cho 895 sản phẩm. Trong giai đoạn 2022-2025, Cần Thơ kết nối giao thương với nhiều tỉnh, thành phố, tạo thành một mạng lưới liên kết chặt chẽ, góp phần mở rộng phạm vi giao thương…
Thông qua cơ chế phối hợp, thời gian qua các tỉnh, thành phố kết nối giao thương đã tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi dữ liệu về thị trường, quy chuẩn chất lượng và nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Một số tỉnh vùng ĐBSCL chủ động phối hợp, ký kết với TP Cần Thơ hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ giao thương nội vùng và cung ứng cho các đô thị lớn.
Bà Quách thị Thanh Bình nhấn mạnh: “Ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ xác định kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi, ổn định đầu ra cho nông dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp. Đến nay, thành phố đã ký kết hợp tác giao thương với 12 tỉnh, thành phố và mong muốn hình thành mạng lưới tiêu thụ ổn định với sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn lúa mỗi năm, gần 800.000 tấn thủy sản các loại, cùng 895 sản phẩm OCOP tham gia kết nối, phân phối trên thị trường trong và ngoài vùng”.
Thúc đẩy tiêu thụ nông sản
Hiện tại, TP Cần Thơ đã hình thành và duy trì hàng trăm chuỗi sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc nhóm sản phẩm thế mạnh như gạo chất lượng cao, thủy sản nuôi trồng - chế biến; một số mặt hàng nông sản đặc sản khác được cung cấp rộng rãi thông qua hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối, chợ đầu mối và các sàn thương mại điện tử.
Việc các chuỗi sản phẩm của Cần Thơ hiện diện tại nhiều hệ thống phân phối lớn đã góp phần nâng cao giá trị thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và khẳng định thương hiệu nông sản Cần Thơ trên phạm vi cả nước. Trong đó, có nhiều chuỗi sản phẩm an toàn thực phẩm đã đạt chuẩn mực quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (gạo, thủy sản, trái cây…), xuất khẩu sang nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc, các nước vùng Trung Đông…
Trong giai đoạn 2026-2030, Sở NN&MT thành phố tập trung hoàn thiện chính sách kết nối giao thương; xây dựng, nâng cấp mô hình chuỗi liên kết sản xuất bền vững; liên doanh, liên kết thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn. Tiếp tục tổ chức diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp, HTX và nhà phân phối gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ nhu cầu, tiềm năng, cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài, bền vững. Mới đây, với sự hỗ trợ của Sở NN&MT TP Cần Thơ và các sở, ngành chức năng, Doanh nghiệp tư nhân Quang Đăng (Cửa hàng đặc sản ĐBSCL), HTX Nông sản xanh, Siêu thị Co.opmart Cần Thơ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, đặc sản vùng miền tại Cần Thơ.
Để đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thời gian tới, Sở NN&MT TP Cần Thơ đề nghị ngành chức năng và các địa phương tăng cường hỗ trợ công tác truyền thông, giám sát, đánh giá hoạt động; đào tạo, hoàn thiện chính sách kết nối giao thương; ứng dụng công nghệ số; xây dựng, nâng cấp mô hình chuỗi liên kết sản xuất bền vững; liên doanh, liên kết vùng trong thúc đẩy tiêu thụ nông sản an toàn…
Bà Quách Thị Thanh Bình chia sẻ thêm: “Với tinh thần chủ động - hợp tác - cùng phát triển, tin tưởng rằng hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản tới đây sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ cũng như các tỉnh, thành phố tham gia kết nối giao thương, là tiền đề thuận lợi cho thành phố thực hiện tiếp kế hoạch trên trong giai đoạn 2026-2030”.
Bài, ảnh: HÀ VĂN