27/07/2014 - 14:35

Tăng cường giáo dục đạo đức cho đội ngũ tài xế

Trong nỗ lực kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông, các cơ quan thẩm quyền đã đưa ra rất nhiều giải pháp, trong đó có việc ban hành những quy định nhằm điều chỉnh hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông cũng như việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, tăng cường thanh, kiểm tra tải trọng xe, tuần tra giao thông xử lý vi phạm. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 23/2014/TT-BGTVT, quy định đơn vị kinh doanh vận tải không sử dụng lái xe trong cơ thể có chất ma túy, phải tổ chức khám sức khỏe và sử dụng lái xe đủ sức khỏe theo quy định Bộ Y tế.

Khi phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, ý thức người tài xế góp phần quan trọng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh những giải pháp mang tính bắt buộc trên, thiết nghĩ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, đạo đức cho đội ngũ những người cầm lái và cả người chủ phương tiện. Bởi vì gần đây có nhiều vụ tai nạn giao thông xuất phát từ sự thiếu ý thức, đạo đức, trách nhiệm của một bộ phận tài xế. Vừa qua, những ai chứng kiến cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy bị "quái xế" xe tải "quần" ngay vòng xoay giao lộ Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ và đại lộ Võ Văn Kiệt đều tỏ ra bức xúc. Người phụ nữ này điều khiển xe trên đường Nguyễn Văn Cừ, chuẩn bị "ôm" vòng xoay rẽ về hướng đường Mậu Thân. Mặc dù chị đã bật đèn tín hiệu xin rẽ trái nhưng tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng phía sau vẫn lao thẳng về hướng xe của chị với tốc độ rất nhanh. Phản xạ tự nhiên, chị lách xe về phía lề đường Nguyễn Văn Cừ (gần đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt) để nhường đường cho xe tải đi trước. Ngay lúc này, tài xế xe tải cũng rẽ về hướng đại lộ Võ Văn Kiệt mà không bật đèn tín hiệu rẽ phải. May mắn thay, tài xế kịp đạp thắng nên không xảy ra va chạm với xe của người phụ nữ này nhưng cũng đủ để chị một phen… hú vía.

Việc các tài xế đua tốc độ, chạy lấn tuyến, tránh vượt không đúng quy định, cũng không ít lần làm cho người đi đường phải hoảng hốt. Những hành vi này vừa trái quy định pháp luật, vừa gây nguy hiểm cho những phương tiện cùng tham gia giao thông. Ngoài ý thức tuân thủ pháp luật, ở đây cần nói đến đạo đức, trách nhiệm của cánh tài xế. Bởi vì chỉ cần một hành vi cẩu thả của họ sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Và việc tài xế bất cẩn, chạy theo "thành tích" không chỉ xuất phát từ ý chí chủ quan mà còn do tác động của chủ phương tiện. Vì lợi nhuận, nhiều người chủ đưa ra những quy định gây áp lực đối với tài xế để giảm chi phí trong quá trình vận tải.

Vì vậy, bên cạnh tuyên truyền pháp luật thì việc giáo dục, nâng cao ý thức đạo đức cho người tài xế và các chủ phương tiện là vấn đề khá bức thiết trong thời điểm cần thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tai nạn giao thông như hiện nay. Muốn vậy, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lồng ghép trong các lớp đào tạo lái xe, tập huấn hay kênh thông tin đại chúng…

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết