24/09/2017 - 18:06

Tăng cường giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND phường Phước Thới, quận Ô Môn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng hạ tầng giao thông. Qua việc huy động sức dân, nhiều tuyến cầu, đường được hoàn thành, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khởi công tháng 7-2017, cầu Mương Tràm (khu vực Thới Ngươn B), dài 21m, ngang 4m, vừa khánh thành và đưa vào sử dụng, làm bà con rất phấn khởi. Tổng chi phí xây dựng gần 35 triệu đồng; trong đó, nhân dân góp 5 triệu đồng, phần còn lại do khu vực vận động. Theo ông Lê Văn Vũ, Phó Bí thư Chi bộ khu vực Thới Ngươn B, từ đầu năm đến nay, khu vực sửa chữa và bắc mới 6 cầu giao thông; bê tông hóa 2.800m đường giao thông tuyến Rạch Cái Chôm. Qua đó, góp phần giúp bà con khu vực giao thương thuận tiện, dễ dàng.

Theo báo cáo của UBND phường Phước Thới, từ đầu năm đến nay, phường tu sửa, bắc mới 11 cầu giao thông; làm mới, nâng cấp 2.664m đường. Tổng chi phí trên 1,2 tỉ đồng do nhân dân đóng góp. Song song huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông, phường chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bà Phạm Thị Hồng Quyên, Chủ tịch UBND phường Phước Thới, cho biết: “Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông, phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phường và khu vực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. 9 tháng đầu năm 2017, Mặt trận và các đoàn thể phường tổ chức 24 cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, với trên 600 lượt bà con dự. Ban An toàn giao thông phối hợp với Công an quận tổ chức cuộc tuyên tuyền, với khoảng 300 lượt người dự”. Đồng thời, UBND phường tập trung lập lại trật tự kỷ cương đô thị, thực hiện xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị; tổ chức người dân cam kết không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường; rà soát các xe thô sơ vận chuyển trên địa bàn...

Theo bà Phạm Thị Hồng Quyên, từ  đầu năm đến nay, phường xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết. Góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, UBND phường phối hợp lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, Công an phường Phước Thới mời giáo dục 60 lượt thanh niên có nguy cơ gây tai nạn giao thông. Từ nay đến cuối năm, UBND phường tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung triển khai về đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông.

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết