16/12/2025 - 08:11

Tân Hòa phát huy lợi thế hạ tầng và nông nghiệp giá trị cao 

Với vị trí kết nối thuận lợi cùng tiềm năng nông nghiệp phong phú, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Hòa đề ra mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế dựa trên lợi thế hạ tầng và nông nghiệp giá trị cao; đồng thời xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Những năm gần đây, kinh tế xã Tân Hòa có nhiều chuyển biến tích cực khi hệ thống giao thông kết nối vùng ngày càng hoàn thiện. Các tuyến quốc lộ 61C, tỉnh lộ 931B, 929, cùng trục thủy lộ kênh xáng Xà No giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Đặc biệt, tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang dần hình thành tạo thêm kỳ vọng về một không gian phát triển mới cho địa phương.

Chuyển động ấy có thể thấy rõ ngay từ những vườn cây trĩu quả ven các tuyến đường liên ấp. Gia đình ông Trần Văn Út, ở ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa sở hữu gần 1ha xoài cát Hòa Lộc. Trước đây, ông Út thường lo lắng mỗi khi vào vụ vì “giá cả lúc lên lúc xuống, đường sá đi lại khó khăn, thương lái ngại vô vườn”.

Giờ đây, theo ông Út, xe tải vô tới cổng, không phải chở trái ra đầu lộ nữa. “Có thương lái về đặt hàng, mình làm đúng quy trình thì đầu ra ổn định, giá bán cũng khá hơn. Làm nông vậy mới yên tâm”, ông Út bộc bạch.


Ông Trần Văn Út, ngụ ấp Bảy Ngàn, xã Tân Hòa, chăm sóc vườn xoài cát Hòa Lộc cho thu hoạch ổn định.

Câu chuyện của ông Út cũng là niềm vui chung của nhiều nông hộ tại Tân Hòa. Nông dân dần chuyển sang làm nông nghiệp chất lượng, dựa vào kỹ thuật và thông tin thị trường nhiều hơn. Các loại cây trồng chủ lực như xoài, nhãn ido, sầu riêng, lúa chất lượng cao được mở rộng diện tích theo hướng an toàn, bền vững. Một số sản phẩm đặc trưng của xã như cà phê dừa, xoài cát Hòa Lộc… được chứng nhận đạt OCOP, góp phần định hình thương hiệu nông sản địa phương.

Ngoài trồng trọt, nhiều hộ dân cũng nhanh nhạy nắm bắt xu hướng mới, du lịch cộng đồng gắn với sinh thái vườn. Hiện địa phương có 2 điểm du lịch cộng đồng là Homestay Mương Đình và Trang trại Sữa dê Ngọc Đào. Nhờ dịch vụ du lịch này mà nhiều nông hộ có thêm nguồn thu, đồng thời nông sản được tiêu thụ trực tiếp, hạn chế tình trạng ùn ứ hoặc bị thương lái ép giá. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển của xã: gắn nông nghiệp với dịch vụ, biến sản phẩm địa phương thành trải nghiệm, từ đó nâng cao giá trị kinh tế.

Song song với phát triển kinh tế, Tân Hòa xác định xây dựng bộ máy chính quyền hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân là yêu cầu trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đây cũng là định hướng lớn, với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính thân thiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, từ khi thành lập đến nay, xã đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn trách nhiệm của từng vị trí với hiệu quả công việc. Mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công được hoàn thiện theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, giúp người dân giải quyết thủ tục nhanh hơn, rõ ràng hơn.

“Từ tháng 7-2025 đến nay, toàn xã đã tiếp nhận trên 3.400 hồ sơ của người dân, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn đạt trên 99,2%, trong đó số hồ sơ trực tuyến tăng đều”, ông Tâm cho biết.

Bên cạnh cải cách hành chính, Tân Hòa chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xem đây là nhân tố quyết định trong việc triển khai hiệu quả các chương trình phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được thực hiện thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao.

Theo ông Lê Hoàng Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tân Hòa xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm là thu hút đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tân Hòa; phát triển nông nghiệp gắn chuỗi giá trị ngành hàng, kết hợp du lịch cộng đồng. Cùng với đó, địa phương tập trung xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số toàn diện trên lĩnh vực giáo dục. Xã tiếp tục hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, triển khai đồng bộ các nền tảng số như: VNeID, Cổng dịch vụ công, biên lai điện tử... góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

“Mục tiêu xã đặt ra trong nhiệm kỳ mới là xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, ông Lê Hoàng Xuyên cho biết thêm.

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Chia sẻ bài viết