Xác định đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp (DN) là hạt nhân của sức mạnh nội sinh và là động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế, TP Cần Thơ đang chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ. Với quyết tâm khơi thông mọi nguồn lực, thành phố cam kết đồng hành và hỗ trợ quyết liệt để khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) bứt phá, khẳng định vị thế chủ đạo trên hành trình vươn mình trong kỷ nguyên số.
Tiềm lực mới, cơ hội mới
Ngày 19-12-2025, TP Cần Thơ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật hàng loạt công trình, dự án trọng điểm cùng cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, dự án chung cư Cara River Park (thuộc Cara Group) là một điển hình tiêu biểu thuộc lĩnh vực đô thị do DN tư nhân đầu tư được khánh thành dịp này, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên vào sinh sống. Cara River Park có tổng mức đầu tư hơn 564 tỉ đồng, quy mô 2 tòa nhà với 20 tầng nổi, cung cấp 358 căn hộ, hướng ra sông Hậu hiền hòa, thơ mộng, trung tâm thành phố, đại lộ tấp nập và công viên trung tâm xanh mát cùng hơn 35 tiện ích nội khu đa dạng, đẳng cấp.
Với khát vọng kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị TP Cần Thơ, Cara Group đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp. Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cara Group, khẳng định không dừng lại ở Cara River Park, tập đoàn đã và đang chủ động chuẩn bị quỹ đất tại các vị trí trung tâm, xây dựng chiến lược phát triển bài bản, hoàn thiện pháp lý để tiếp tục triển khai các khu đô thị hiện đại, căn hộ chung cư cao cấp trong thời gian tới tại TP Cần Thơ và các địa phương khu vực Tây Nam Bộ.
Những ngày cuối năm, Công ty Cổ phần May Tây Đô tất bật hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu cho năm 2025 và ghi nhận kim ngạch xuất khẩu tăng 15% so với năm trước. Đây đều là thành quả từ việc duy trì uy tín với các khách hàng truyền thống thông qua những hợp đồng được ký kết sớm từ 3-6 tháng.
Theo ông Ngô Văn Chơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần May Tây Đô, bí quyết để gia tăng năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe chính là việc mạnh dạn đầu tư hệ thống máy cắt, trải vải tự động cùng dàn máy may điện tử hiện đại. Hiện sản phẩm của May Tây Đô đã xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, EU, Canada, chinh phục thị trường khó tính là Nhật Bản trong nhiều năm qua và luôn không ngừng tìm kiếm thêm khách hàng mới... Song song với đà vươn ra biển lớn, May Tây Đô còn đặc biệt chú trọng thị trường nội địa để hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Thương hiệu Tây Đô hiện đã phủ sóng khắp mọi miền, khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng nhờ sự kết hợp giữa tính thời trang, chất lượng vượt trội và giá cả phù hợp.
.webp)
Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1. Ảnh: LÝ ANH LAM
Khu vực KTTN của TP Cần Thơ hiện ghi nhận khoảng 23.000 DN đang hoạt động, đóng góp tới 74% GRDP và khoảng 35% tổng thu ngân sách nhà nước, khẳng định vị thế trụ cột không thể tách rời trong cơ cấu phát triển của địa phương. Nhiều DN đã lớn mạnh vượt bậc, không chỉ xây dựng thương hiệu vững chắc trong nước mà còn tự tin vươn tầm ra thị trường khu vực và quốc tế, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị trung tâm vùng ĐBSCL ngày càng văn minh, hiện đại. Chính từ thực tiễn sinh động đó, có thể thấy với tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua thách thức để đổi mới và hành động, đội ngũ doanh nhân cùng cộng đồng DN đã thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh và động lực then chốt của thành phố.
Bệ đỡ cho khát vọng doanh nhân
Cụ thể hóa những cam kết đồng hành, ngày 30-10-2025, Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 09-KH/TU thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KTTN. Tiếp đó, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhất phát triển KTTN. Với mục tiêu chiến lược đạt 40.000 DN hoạt động vào cuối năm 2030, thành phố nỗ lực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đưa khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành lựa chọn tất yếu để phát triển kinh doanh bền vững.

MobiFone Cần Thơ giới thiệu ứng dụng du lịch thông minh tích hợp bản đồ số.
Theo ông Trương Hoàng Khải, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội DN TP Cần Thơ, trong thời đại số, DN không chỉ dừng lại ở các bước cơ bản như hóa đơn điện tử, chữ ký số, bán hàng trên TikTok, Facebook… mà đang khao khát ứng dụng AI vào quy trình quản trị chuyên sâu và bán hàng đa kênh để tối ưu hóa chi phí. Để hiện thực hóa điều này, sự hỗ trợ sát sườn từ các ngành chức năng, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ với những chính sách dễ tiếp cận, cùng các hỗ trợ an toàn thông tin và chuẩn hóa dữ liệu phù hợp quy mô DN siêu nhỏ là cấp thiết.
Bộ đôi Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển KTTN và Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang tạo nên một động lực cộng hưởng mạnh mẽ cho cộng đồng DN bứt phá. Theo bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại ĐBSCL, để các quyết sách này thực sự đi vào cuộc sống, hành động của địa phương đóng vai trò quyết định thông qua những chính sách cụ thể và minh bạch nhằm củng cố niềm tin, giúp khu vực KTTN yên tâm đầu tư phát triển. Thành phố cần tập trung khơi thông các nguồn lực về vốn, đất đai, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và mở rộng nâng cấp thị trường, liên kết đầu tư hạ tầng, trong đó có hạ tầng logistics. Trong bối cảnh các yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe, thay vì tư duy “tuân thủ” thụ động, DN hãy chủ động biến những tiêu chuẩn bền vững, sản xuất xanh và tuần hoàn thành lợi thế cạnh tranh riêng biệt để nâng cao năng lực và vị thế trên trường quốc tế.
Ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, khẳng định thành phố đang tập trung mạnh mẽ vào nhóm giải pháp hỗ trợ khu vực KTTN thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng thể chế. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo quyền tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời tạo điều kiện tối ưu để DN tiếp cận các nguồn lực then chốt về đất đai, vốn và nhân lực chất lượng cao. Thành phố cam kết thúc đẩy DN ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình DN. Với tư duy xem DN là động lực quan trọng của nền kinh tế, Sở Tài chính sẽ kịp thời tham mưu biểu dương DN, những doanh nhân tiêu biểu nhằm lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thế hệ trẻ. Đây chính là mạch nguồn để gắn kết sự thành công của mỗi DN với trách nhiệm xã hội, cùng chung tay đóng góp cho sự phồn vinh và phát triển bền vững của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN