“Nữ hoàng truyền hình” Oprah Winfrey vừa được tạp chí Forbes bình chọn là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Đây là lần thứ 5 cô đứng đầu danh sách “100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới” của tạp chí này.
Oprah Winfrey không chỉ có tài trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật mà còn được yêu mến với nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Oprah Winfrey là người Mỹ gốc Phi, có tuổi thơ bất hạnh: bị bỏ rơi khi mới lọt lòng, bị lạm dụng tình dục khi 9 tuổi, bị kỳ thị chủng tộc. Cú sốc tinh thần lớn nhất trong cuộc đời Oprah Winfrey chính là cô phải làm mẹ ở tuổi 14 nhưng đứa bé chết khi vừa mới sinh.

Nguồn ảnh: astrology
Cuộc đời của Oprah Winfrey có lẽ sẽ trượt dài trong bóng tối nếu cô không đến Nashville, bang Tennessee sống cùng cha ruột để điều trị tâm lý. Oprah Winfrey thay đổi, trở thành học sinh ưu tú, chiến thắng giải hùng biện, “Người đẹp da màu” của bang Tennessee rồi nhận học bổng trường đại học Tennessee.
Bước đệm này đưa Oprah Winfrey gia nhập vào giới truyền thông. Cô dẫn chương trình “People Are Talking” - trở thành người da màu đầu tiên cũng là trẻ nhất được tuyển chọn khi 22 tuổi. Năm 1984, Oprah Winfrey được mời về dẫn chương trình AM Chicago của đài WLS-TV, một chương trình đối thoại ngắn khoảng 30 phút, có tỷ lệ người xem rất thấp. Với lối dẫn truyền cảm, thân thiện và bám sát nhiều vấn đề thời sự Oprah Winfrey giúp AM Chicago trở nên ăn khách. Một năm sau tên chương trình đổi thành “The Oprah Winfrey”, tăng thêm thời lượng, phủ sóng toàn quốc và trở thành chương trình đối thoại ăn khách số 1 nước Mỹ. “The Oprah Winfrey” mang về cho Oprah Winfrey 2 giải Emmy, giải “Phát thanh viên xuất sắc của năm” của Tổ chức phát thanh và truyền hình quốc tế IRTS, danh hiệu “Nữ hoàng truyền hình” cũng có từ đây. Gần 25 năm qua “The Oprah Winfrey” luôn là chương trình ăn khách nhất nước Mỹ, thu hút hơn 30 triệu khán giả. Không chỉ vậy “The Oprah Winfrey” còn có lượng khán giả khổng lồ từ 109 quốc gia trên thế giới.
Năm 2011 Oprah Winfrey thành lập kênh truyền hình riêng mang tên Oprah Winfrey Network, viết tắt là OWN. Sau 2 năm phát sóng OWN dần có chỗ đứng riêng khi độc quyền nhiều chương trình đối thoại với các nhân vật nổi tiếng. Thu nhập “khủng” từ những chương trình ăn khách đã đưa Oprah Winfrey vào lọt danh sách triệu phú Mỹ, là phụ nữ gốc Phi đầu tiên có tên ở danh sách này.
Oprah Winfrey rất quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện. Hơn phân nửa thu nhập hằng năm của cô đều hỗ trợ cho các hoạt động này. Năm 1998 cô thành lập “Oprahs Angel Network Public Charities and Foundations”- tổ chức từ thiện để hỗ trợ những người bất hạnh trên thế giới. Oprah Winfrey đặc biệt quan tâm đến trẻ em đang sống ở vùng nghèo khó và sống chung với AIDS. Năm 2004, Oprah Winfrey đã thực hiện phóng sự về cuộc sống của những trẻ em này và kêu gọi quyên góp hơn 7 triệu USD từ khán giả giúp đỡ các hoàn cảnh này. Oprah Winfrey còn là mạnh thường quân thường xuyên của quỹ Nelson Mandela và Christmas Kindness chuyên giúp đỡ trẻ em bị thiệt thòi, quỹ “Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls” hỗ trợ những nữ sinh nghèo ở Nam Phi trong công tác giáo dục, quỹ Clinton giúp đỡ bệnh nhân nghèo bị HIV và AIDS, tài trợ dự án Cuddle giúp đỡ những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, “The Children” xây dựng trường học cho các trẻ em ở các nước nghèo
Ái Lam
(Theo achievement, forbes, oprah)