17/04/2025 - 11:13

Tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng không phép 

Vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng xảy ra gần 4 tháng qua trên địa bàn xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Công trình nơi xảy ra TNLĐ.

Được biết, ông Nguyễn Khiết Tâm là chủ đầu tư của nhà xưởng tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ TP Cần Thơ. Ông Mai Văn Đồng là người chịu trách nhiệm nhận thi công công trình. Nhà xưởng có kết cấu khung thép, lợp tôn. Ông Trương Minh Luận và ông Trần Đặng Hữu Vinh được ông Đồng thuê hàn các cấu kiện khung thép để thi công nhà kho dưới sự quản lý giám sát của ông Tâm, ông Đồng. Ngày 19-12-2024, tại công trình đang thi công, xảy ra TNLĐ. Ông Luận và ông Vinh đang thi công trên phần mái nhà, bị điện giật té xuống đất trong tình trạng không dây bảo hộ, không nón bảo hộ an toàn lao động. Sau khi sự việc xảy ra, ông Luận được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, nhưng sau nhiều ngày điều trị đã không qua khỏi. Ông Vinh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với thương tật rất nặng.  

Bà Lâm Bích Nhiên, vợ ông Luận, bức xúc nói: “Ông Nguyễn Khiết Tâm đầu tư xây dựng nhà xưởng nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, kho nằm dưới lưới điện cao thế, công trình gần với dây điện, gây mất an toàn lao động nên dẫn đến cái chết của chồng tôi là do điện phóng. Rất mong cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra làm rõ, đem lại công bằng cho chồng tôi. Lúc còn sống, chồng tôi là lao động chính. Chồng tôi mất, để lại cho tôi bao khó khăn với 4 đứa con còn nhỏ dại và mẹ già phải chăm sóc. Tuy nhiên, ông Tâm, ông Đồng không có thái độ hợp tác tích cực trong việc hỗ trợ gia đình tôi vượt qua khó khăn trong nỗi đau mất mát...”.

Ông Nguyễn Khiết Tâm trình bày: “Công trình này xây dựng trên đất của tôi, nhưng phần đất này tôi đã cho ông Đồng thuê để xây dựng nhà xưởng, có hợp đồng thuê. Trong quá trình xây dựng, sự việc không may dẫn đến 1 thợ hàn bị điện giật không qua khỏi và 1 người đang nằm viện điều trị. Từ khi xảy ra tai nạn đến nay, tôi đã hỗ trợ gia đình ông Luận gần 160 triệu đồng tiền nằm viện, tiền lo hậu sự; hỗ trợ gia đình ông Vinh hơn 200 triệu đồng tiền viện phí và hiện nay vẫn đang tiếp tục điều trị… Tôi vẫn có thiện chí tiếp tục hỗ trợ gia đình người đã mất và người bị thương. Tuy nhiên, việc hỗ trợ chưa tiếp tục thực hiện được vì các bên chưa thỏa thuận được mức cụ thể...”. 

Phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ và được lãnh đạo UBND xã Thới Hưng trả lời như sau: Vị trí ông Nguyễn Khiết Tâm xây dựng công trình dẫn đến vụ TNLĐ, tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thuộc trường hợp không được phép xây dựng, do đất này thuộc UBND huyện Cờ Đỏ quản lý theo Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 24-6-2014 của UBND TP Cần Thơ về việc thu hồi đất phi nông nghiệp do Nông trường Sông Hậu quản lý và giao UBND huyện Cờ Đỏ quản lý. Ngày 27-8-2024, UBND xã đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi công. Hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Khiết Tâm đổ nền bê tông. Ngày 1-10-2024, UBND xã có buổi làm việc, trả lời đơn xin phép xây dựng công trình tạm. UBND xã không thống nhất và yêu cầu ông Tâm phải giữ nguyên hiện trạng nhưng ông Tâm vẫn lén lút thuê mướn nhân công để xây dựng, dẫn đến vụ TNLĐ. Ngày 19-12-2024, sau khi xảy ra vụ TNLĐ, UBND xã Thới Hưng đã lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu. Ngày 2-1-2025, UBND xã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4-10-2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. UBND xã Thới Hưng đã chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) để tham mưu Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 229/QĐ-XPHC ngày 15-1-2025. Quyết định đã được giao trực tiếp cho ông Nguyễn Khiết Tâm để chấp hành. Từ thời điểm xảy ra vụ việc đến nay, ông Nguyễn Khiết Tâm đã ngưng hoàn toàn việc xây dựng, tháo dỡ một phần, thông tin vẫn tiếp tục xây dựng là không chính xác. Hiện tại, ông Nguyễn Khiết Tâm đang thuê mướn nhân công tháo dỡ, khắc phục hậu quả. Trong trường hợp ông Tâm không chấp hành, UBND xã trình Chủ tịch UBND huyện quyết định cưỡng chế theo quy định.

Vấn đề đặt ra, tại sao công trình xây dựng đã bị địa phương tiến hành lập biên bản vi phạm từ ngày 27-8-2024, nhưng địa phương vẫn để tình trạng xây dựng không phép xảy ra, dẫn đến tai nạn xảy ra ngày 19-12-2024. Thiết nghĩ, vụ việc xảy ra là hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Các ngành chức năng có liên quan cần tiến hành điều tra làm rõ, đảm bảo vụ việc được xử lý đúng quy định pháp luật.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

 

Chia sẻ bài viết