Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quí I và triển khai nhiệm vụ quí II-2015 vào chiều 31-3-2015. Tại điểm cầu TP Cần Thơ có đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban ATGT thành phố cùng thành viên Ban ATGT thành phố và Ban ATGT các quận, huyện tham dự.
Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong quí I- 2015, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các quốc lộ trọng điểm được kiềm chế. Số vụ tai nạn giao thông (TNGT), số người chết và người bị thương tiếp tục giảm, đặc biệt, số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải trọng nặng giảm hẳn
Cụ thể, toàn quốc xảy ra 5.851 vụ TNGT, làm chết 2.345 người, bị thương 5.488 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 731 vụ, giảm 82 người chết, giảm 974 người bị thương. Trong quí I, có 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT, trong đó 12 địa phương giảm trên 20% số người chết; đặc biệt, tỉnh Đồng Nai giảm trên 50% số người chết do TNGT. Tuy nhiên, vẫn còn 23 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó, 16 tỉnh tăng trên 10%, đặc biệt 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50%, gồm: Bình Dương, Hải Dương, Gia Lai, Bắc Ninh, An Giang.
 |
|
Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, kiêm Trưởng ban ATGT thành phố phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo ATGT quí I và triển khai nhiệm vụ quí II-2015.
|
Nhờ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia được các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi. Công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh doanh vận tải, tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng đã tác động tích cực, góp phần làm chuyển biến nhận thức của người tham gia giao thông. Các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương đã phản ánh kịp thời tình hình TNGT và ùn tắc giao thông, góp phần cảnh báo, kêu gọi mọi người chung tay đảm bảo trật tự ATGT, phòng tránh TNGT. Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng được tăng cường; ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông, các địa phương tăng cường các lực lượng cảnh sát khác, như: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, công an các xã, phường tham gia tuần tra và giải tỏa lòng đường, vỉa hè, chống ùn tắc giao thông.
Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, mặc dù, tình hình trật tự ATGT quí I có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ, số người chết và người bị thương do TNGT tiếp tục giảm sâu so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số người chết vì TNGT chỉ giảm 82 người (đạt 3,8%) so với cùng kỳ năm 2014, TNGT đường thủy tăng 53,33%. Đặc biệt (từ ngày 16-2 đến 15-3-2015), tình hình TNGT diễn biến phức tạp so với tháng 3-2014 thì giảm nhẹ (giảm 4 vụ), tăng 5 người bị thương, số người chết tăng đột biến là 169 người (27,75%). Tình trạng vi phạm chở quá tải trọng của ô tô vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương có nhiều mỏ vật liệu và địa phương có chung đường biên giới với Trung Quốc và Lào; một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, có nhiều trường hợp báo chí đưa tin Doanh nghiệp vận tải Hữu Trí (Hà Nam) ngang nhiên vi phạm, thách thức dư luận, đe dọa nhà báo.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, năm 2015 Ủy ban ATGT quốc gia đề ra nhiệm vụ giảm TNGT từ 5%-10% cả về số vụ, số người chết và người bị thương; giảm thiểu các vụ ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành có liên quan khẩn trương hoàn thành các công trình hạ tầng giao thông; huy động tối đa lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là những phương tiện có nguy cơ gây TNGT. Các cơ quan thông tấn báo chí cần tăng thời lượng tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục định kỳ các nội dung trọng tâm về ATGT. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền đến tận khu dân cư, địa bàn nông thôn; Ban ATGT các địa phương tăng cường các giải pháp đồng bộ đảm bảo ATGT, góp phần giảm TNGT từ 5%- 10% trong năm 2015.
Bài, ảnh: KIM XUÂN