05/07/2026 - 08:07

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam:

Taekwondo Cần Thơ có cơ hội trở thành “đầu tàu” của khu vực ĐBSCL 

Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, sau khi Taekwondo của Hậu Giang (cũ) và Sóc Trăng (cũ) sáp nhập với Taekwondo Cần Thơ. Dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Cần Thơ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, về những kỳ vọng đối với Taekwondo Cần Thơ trong giai đoạn mới.

 

* Thưa ông, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam kỳ vọng gì đối với Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ sau Đại hội lần thứ I?

- Cần Thơ có vị trí địa lý đặc biệt, là trung tâm của vùng ĐBSCL, đồng thời là địa phương có truyền thống và nền tảng phát triển Taekwondo rất tốt. Sau khi hợp nhất lực lượng, chúng tôi tin rằng Taekwondo Cần Thơ sẽ vươn lên trở thành “đầu tàu” của Taekwondo khu vực. 

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam rất quan tâm đến quá trình này và đã phân công cán bộ phối hợp cùng Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ xây dựng mô hình hoạt động phù hợp sau sáp nhập. Chúng tôi kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của Taekwondo Cần Thơ không chỉ phát triển mạnh phong trào mà còn nâng cao chất lượng đào tạo.

* Ông có thể đánh giá việc sáp nhập sẽ tác động như thế nào đến phong trào Taekwondo tại khu vực Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây?

- Nhiều năm qua, Taekwondo Cần Thơ phát triển khá bài bản. Trong khi đó, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây vẫn còn một số điểm cần kiện toàn về tổ chức quản lý. Sóc Trăng chưa có hội Taekwondo, còn Hậu Giang đã thành lập hội nhưng hoạt động chưa đều. Sau khi sáp nhập, dưới sự điều hành thống nhất của Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ, chúng tôi tin rằng phong trào ở cả 3 khu vực sẽ được định hướng đúng, phát triển đồng đều và bền vững hơn.

* Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Taekwondo Cần Thơ trong sự phát triển chung của Taekwondo Việt Nam?

- Liên đoàn Taekwondo Việt Nam luôn đánh giá cao phong trào Taekwondo Cần Thơ. Đây là một trong những địa phương mạnh của khu vực ĐBSCL và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Taekwondo cả nước. Tuy nhiên, ở mảng thể thao thành tích cao, Taekwondo Cần Thơ mới nổi bật ở nội dung quyền. 

Chúng tôi mong Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có chiến lược đầu tư quyết liệt hơn đối với nội dung đối kháng để tạo bước đột phá về thành tích. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam sẽ đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn, đội ngũ huấn luyện và các chương trình đào tạo để Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng, đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia.

* Thưa ông, việc sáp nhập các tổ chức Taekwondo địa phương có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Taekwondo Việt Nam?

- Sáp nhập các tổ chức Taekwondo địa phương là chủ trương chung nhằm thực hiện việc sắp xếp tổ chức theo định hướng của quốc gia. Đến nay, phần lớn các địa phương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội sau sáp nhập.

Theo chúng tôi, việc hợp nhất không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn tập trung nguồn lực, thống nhất công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Taekwondo Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cả về phong trào lẫn thành tích cao trong thời gian tới.

* Xin cảm ơn ông!

NGUYỄN MINH (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết