13/02/2026 - 10:57

Sức mua hoa kiểng Tết còn yếu, giá không tăng

Những ngày qua, nhiều loại hoa kiểng phục Tết Nguyên đán 2026 đã “hội tụ” về các khu vực đô thị và chợ hoa xuân trên địa bàn các xã, phường ở TP Cần Thơ. Năm nay, nhiều loại hoa kiểng có giá bán khá bình dân. Dù vậy, đến ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng chạp) nhiều loại hoa kiểng vẫn còn bán khá chậm.

* Sức mua chưa tăng nhiều

Năm nay, nhiều hộ dân và tiểu thương đã chủ động đưa hoa kiểng Tết ra thị trường từ khá sớm, khoảng ngày 17 đến 20 tháng Chạp (tức 4 đến 7-2-2026). Dù vậy, phải đến ngày 23 tháng Chạp trở đi, sức mua mới bắt đầu khởi sắc. Nhìn chung, thị trường vẫn đang chuyển động khá chậm, sức mua thực tế hiện chưa đạt được kỳ vọng của người kinh doanh.

Anh Lê Huy Hoàng ngụ phường Hưng Phú, đang bán hoa kiểng tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi đưa cúc mâm xôi, cúc pico và cát tường ra bán từ 19 tháng Chạp. Năm nay, giá bán các loại hoa giảm đáng kể, đặc biệt cúc mâm xôi giảm hơn 30% so với năm trước. Tuy nhiên, nhiều người đến chợ hoa chủ yếu để tham quan, ngắm hoa, chụp hình và thăm dò giá cả. Do hoa tự trồng và muốn bán mau hết nên cúc mâm xôi tôi bán khá rẻ, chỉ 300.000 đồng/cặp, còn cúc Pico và cát tường là 120.000-150.000 đồng/cặp”. 

Người tiêu dùng chọn mua hoa tại một điểm bán hoa kiểng Tết ở phường Ninh Kiều.

Anh Sơn Nhất Linh, bán các loại hoa cúc và vạn thị tại đường Mai Chí Thọ, phường Hưng Phú, cho biết: “Đến ngày 24 và 25 tháng Chạp, sức mua có tăng nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so với mong muốn dù giá bán nhiều loại hoa kiểng thấp hơn hoặc chỉ tương đương với các năm trước. Đơn cử, giá bông vạn thọ loại lớn cao chỉ ở mức 120.000-150.000 đồng/cặp. Giá cúc xôi giống Hàn Quốc có nhiều màu sắc đẹp rất đẹp, chỉ 500.000-600.000 đồng/cặp loại chậu lớn, còn chậu nhỏ 150.000-300.000 đồng/cặp”.

Sức mua các loại mai vàng và nhiều loại kiểng cũng chưa tăng mạnh. Ông Nguyễn Thanh Thảo, bán các loại mai vàng và hạnh (tắc) kiểng tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Ninh Kiều, cho biết: “Tôi đã đưa các cây mai vàng và hạnh kiểng từ xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long sang TP Cần Thơ bán từ 20 tháng Chạp. Đến ngày 25 Tết, người đi hỏi mua hoa kiểng nhiều nhưng sức mua vẫn còn chậm. Giá bán phần lớn các loại mai vàng đều giảm khá nhiều so với các năm trước. Riêng giá các loại hạnh kiểng thì tương tương so cùng kỳ. Năm nay, hạnh kiểng bán có vẻ chạy hơn mai vàng”.

Tắc kiểng được bán tại đường Hoàng Văn Thụ, phường Ninh Kiều.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, bán mai vàng tại đường Huỳnh Cường - hồ Xáng Thổi, phường Ninh Kiều, giá nhiều loại mai vàng giảm 20-30% so với các năm trước nhưng sức mua còn yếu. Đến thời điểm 25 tháng Chạp, mới bán được hàng lai rai, hy vọng nên ông những ngày tới sức mua tăng mạnh lên.

* Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn

Do lo ngại đầu ra có thể bị ảnh hưởng bởi tình tình kinh tế chung có khó khăn và xu hướng tiết kiệm chi tiêu của nhiều người tiêu dùng, thời gian qua, nhiều nông dân giảm số lượng trồng hoa kiểng. Tuy nhiên, tại thị trường TP Cần Thơ vẫn có sự xuất hiện của một số loại hoa, kiểng mới và thị trường hoa kiểng vẫn khá phong phú và đa dạng về giá cả, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các loại hoa kiểng truyền thống như: mai vàng, vạn thọ, các loại hoa cúc, kiểng bonsai và kiểng lá, trên thị trường đã xuất hiện thêm rất nhiều loại loại hoa kiểng mới. Cùng với nhiều loại cúc truyền thống có màu vàng, trên thị trường còn bán nhiều loại giống cúc mới, nhất là cúc Hàn Quốc, với nhiều màu sắc bắt mắt như: tím, đỏ, hồng và vàng. Nhiều loại hoa lan vốn trước đây chủ yếu trồng trong các chậu treo, nay được chuyển đổi sang trồng trong các chậu để chưng trên bàn và trên nền đất rất đẹp. Hoa mai cũng đa dạng về chủng loại, bao gồm mai vàng 5 cánh truyền thống và các loại mai có nhiều cánh hơn như: mai vàng giảo, mai đại lộc, mai cúc...

Đáng chú ý, ngày càng có thêm nhiều loại cây rau, củ, quả như: ớt, cây bắp cải, dâu tây, đu đủ, cà chua, đậu cove, bắp… được các nhà vườn, nghệ nhân đưa vào chậu  trồng  và tạo dáng thành các loại kiểng Tết.

Bắp cái trồng trong chậu kiểng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và được bán tại nhiều điểm kinh doanh hoa kiểng ở Cần Thơ với giá 50.000 đồng/chậu.

Anh Đỗ Văn Toàn, ngụ khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, bán hoa kiểng Tết tại Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại đường Mai Chí Thọ, phường Hưng Phú, cho biết: “Bên cạnh trồng các loại cúc và vạn thọ, gia đình tôi còn trồng bắp cải, ớt và nhiều loại rau ăn lá trong chậu để làm kiểng bán Tết. Các mặt hàng rau màu này giá chỉ 30.000-50.000 đồng/chậu và được bán khá chạy, nhất là cây bắp cải trồng trong chậu kiểng”.

Giá nhiều loại rau màu trồng trong chậu kiểng và các hoa như hoa mười giờ, păng xê, rau dừa cạn, màu gà, vạn thọ, lan, cát tường… từ 20.000-80.000 đồng/chậu. Giá cúc mâm xôi, cúc Hàn Quốc, cúc Đài Loan và một số loại vạn thọ trồng trong chậu lớn ở mức 100.000-300.000 đồng/chậu.

Hoa kiểng được bày bán dồi dào tại Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026 ở đường Mai Chí Thọ, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Nhiều loại kiển trái, kiểng bonsai, mai vàng, bông giấy và kiểng tắc cở nhỏ giá từ 80.000-400.000 đồng/chậu; còn các loại kiểng cổ và mai vàng cở trung hơn có giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/chậu. Riêng mai vàng cỡ lớn có giá từ một vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng/cây, thậm chí cao hơn.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
hoa kiểng Tết