18/10/2013 - 22:00

Sử dụng lòng đường, vỉa hè phải đảm bảo an toàn giao thông

Đường Nguyễn Khuyến (trước cổng Trường Tiểu học Ngô Quyền) hầu như không còn phần lề dành cho người đi bộ. 

Vào ngày 20-10 tới đây, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 3-9-2013) quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực. Nội dung Nghị định này nêu rõ, cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông, giữ xe có thu phí, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian qua, quận Ninh Kiều - đơn vị trung tâm hành chính của TP Cần Thơ đã dồn sức thực hiện công tác nâng cấp vỉa hè. Hầu hết các tuyến đường nội ô đã được lát gạch vỉa hè khang trang, theo đúng quy cách (có phần gạch điểm ở tim vỉa hè). Việc lát gạch vỉa hè được thực hiện theo phương án xã hội hóa, phần vỉa hè trước nhà dân hoặc cơ quan, đơn vị nào thì nơi đó phải chịu chi phí đầu tư và được sử dụng phần vỉa hè ở bên trong (tính từ phần gạch điểm trở vào). Hiện nay, trên nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều đã được chính quyền địa phương khai thác sử dụng làm bãi giữ xe. Ông Nguyễn Văn Kết, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Quận giao cho các phường quản lý và thu phí sử dụng vỉa hè theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND TPCT của thành phố ban hành vào cuối năm 2011, cho phép quận Ninh Kiều được thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông và sử dụng lòng đường để đậu xe. Hiện nay, các bãi giữ xe trên vỉa hè tại các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Thị Sáu, Trương Định (thuộc phường An Cư) đã góp phần giải quyết nhu cầu gửi xe của học sinh các trường có quy mô đông học sinh như THPT Châu Văn Liêm, THPT Phan Ngọc Hiển, THCS Đoàn Thị Điểm. Tuy nhiên, tại các bãi giữ xe này đã xuất hiện tình trạng học sinh gửi xe phân khối lớn, nhà trường không quản lý được.

Trở lại việc người dân sử dụng vỉa hè, hiện nay nhiều vỉa hè ở nội ô quận Ninh Kiều đang xuống cấp nghiêm trọng và hầu như không còn lối đi dành cho người đi bộ. Hầu hết những đoạn vỉa hè tại các trường học, chợ, người đi bộ phải đi dưới lòng đường, như: vỉa hè đường 30 Tháng 4 (đoạn chợ Xuân Khánh và chợ Đại học), vỉa hè đường Mậu Thân (đoạn phường An Phú và Xuân Khánh), vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường An Lạc), vỉa hè đường Nguyễn Khuyến (phường An Cư). Việc này, chính quyền cơ sở rất khó giải quyết, vì hầu hết người buôn bán trên vỉa hè đều có nộp lệ phí cho phường. Thiết nghĩ, khi Nghị định số 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quận Ninh Kiều nên xem lại việc sử dụng lòng đường vỉa hè sao cho đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bài, ảnh: ĐÌNH KHÔI

Chia sẻ bài viết