 |
Nhiều GPLX giả bị Công an quận Ninh Kiều thu giữ. |
Cuối tháng 8-2014, bị cáo Tạ Văn Đỏ (SN 1968, ngụ huyện Phong Điền) bị HĐXX TAND quận Ninh Kiều phạt 5 triệu đồng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Những người có liên quan công an đang điều tra, xử lý sau.
Đỏ làm nghề thợ hồ, thường theo các công trình đi làm nhiều nơi. Do không có trình độ, ngại thi cử, mà phương tiện đi lại chủ yếu là mô tô, Đỏ đã sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả để đối phó với cảnh sát giao thông. Khoảng tháng 8-2010, Đỏ đến quận 7, TP Hồ Chí Minh làm hồ, quen với một người tên Trúng (không rõ lai lịch) và người này đã giới thiệu cho Đỏ làm GPLX giả với giá 750 ngàn đồng. Biết làm vậy là không đúng nhưng vì cần giấy tờ để lưu thông trên đường nên Đỏ đồng ý và sử dụng suốt nhiều năm nay. Khoảng 15 giờ ngày 13-12-2012, Đỏ điều khiển mô tô trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình. Do chạy quá tốc độ quy định nên Đỏ bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Khi bị cáo xuất trình giấy tờ, nghi ngờ GPLX hạng A1 của Đỏ là giả nên lực lượng lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời thu giữ GPLX để kiểm tra. Kết quả giám định con dấu và chữ ký trên giấy phép là giả được làm bằng phương pháp in phun màu.
Tại tòa, khi nghe HĐXX giải thích, phân tích hệ lụy từ việc sử dụng GPLX giả, Đỏ mới thấm thía hậu quả của việc mình làm. Hành vi trên không chỉ lừa dối, qua mặt cơ quan chức năng mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và người khác khi điều khiển xe. Vì người sử dụng GPLX giả không học, không tham gia thi sát hạch nên thiếu hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, dễ dẫn đến vi phạm luật bởi bản thân không nhận biết được ý nghĩa các biển báo, đi sai làn đường, chạy quá tốc độ quy định
, gây va chạm, tai nạn. Theo Công an quận Ninh Kiều, sử dụng GPLX giả cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tai nạn giao thông trên địa bàn vào thời gian qua. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông quận đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng GPLX giả, chuyển Đội hình sự Công an quận thụ lý theo thẩm quyền. Trong số các vụ án đã được công an điều tra, làm rõ, có trường hợp lái ô tô nhưng không thi cử đàng hoàng, sử dụng GPLX giả, ảnh hưởng nguy hiểm đến trật tự an toàn giao thông.
Khoản 1, Điều 267 Bộ Luật hình sự quy định người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nghị định 171 ở khoản 5, điều 21 cũng quy định, người điều khiển xe máy không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đến 1.200.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện trong 7 ngày.
Để bảo vệ an toàn tính mạng của mình và người khác khi tham gia lưu thông trên đường, người dân nên đến trung tâm đào tạo thi sát hạch để được cấp GPLX, không nên chủ quan sử dụng GPLX giả, sẽ gây hậu quả đáng tiếc. Cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của việc lái xe không có bằng lái, sử dụng GPLX giả. Đồng thời, có nhiều biện pháp cứng rắn hơn để loại trừ nạn mua bán GPLX giả, đảm bảo an ninh trật tự đô thị.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH