09/01/2015 - 20:51

Sớm lắp đèn cảnh báo giao thông tại dốc cầu Cái Răng Bé

Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) khu vực 2 bên dốc cầu Cái Răng Bé (một bên dốc cầu là đường Trần Chiên, thuộc khu vực Thạnh Mỹ; một bên dốc cầu là đường Nguyễn Trãi cắt ngang đường Lê Thái Tổ, thuộc khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng) diễn biến hết sức phức tạp. Trong năm 2014, tuy khu vực này chưa xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng (chết người), nhưng tình trạng va chạm giao thông khu vực này thường xuyên xảy ra.

Tình trạng mất trật tự ATGT ngay dưới chân cầu Cái Răng Bé thường xuyên diễn ra.    

Theo người dân ở khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, từ đầu năm 2014, khi cầu Cái Răng Bé được đưa vào sử dụng đến nay tình hình trật tự ATGT khu vực chân cầu này trở nên phức tạp, lộn xộn. Ông Phan Thế Cường (ở đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Bình), cho biết: “Thực trạng cho thấy, trật tự ATGT khu vực chân cầu cái Răng Bé diễn biến phức tạp là do phương tiện từ trên dốc cầu đổ xuống; phương tiện dưới chân cầu cứ “vô tư” tăng tốc để lên dốc cầu, mà không lường được ngay chân cầu có đường Lê Thái Tổ cắt ngang (xe băng ngang, băng dọc…) rất nguy hiểm. Trước đây, tại giao lộ Nguyễn Trãi- Trần Hưng Đạo, thuộc khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình đã xảy ra TNGT chết người. Còn hiện nay, tại giao lộ này và cạnh chân cầu Cái Răng Bé (đường Lê Thái Tổ cắt ngang), bình quân mỗi ngày xảy ra từ 5-7 vụ va chạm giao thông… Đề nghị ngành chức năng TP Cần Thơ có cuộc khảo sát, nghiên cứu lắp đặt đèn cảnh báo giao thông (đèn chớp vàng) để người tham gia giao thông giảm tốc độ khi đến khu vực này”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Lê Bình, cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban ATGT quận Cái Răng, ngay từ đầu năm, Ban ATGT phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, công an, ban Bảo vệ dân phố thường xuyên tuyên truyền và cho người dân ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tuy nhiên, khu vực cầu Cái Răng Bé là điểm rất dễ xảy ra TNGT, bởi vì khu vực này có nhiều học sinh, sinh viên lưu thông. Trước thực trạng trên, phường đã đề nghị quận nên lắp đèn cảnh báo giao thông, nhưng chưa được lắp đặt. Đáng nói là trên tuyến đường Nguyễn Trãi chưa đầy 500m, lại có tới 2 ngã tư nên tình hình trật tự ATGT nơi đây trở nên phức tạp hơn. Trong khi chờ đợi lắp đèn cảnh báo giao thông, UBND phường tiếp tục chỉ đạo công an và Ban Bảo vệ dân phố phường phân công lực lượng đứng chốt trực thường xuyên và đặt nhiều biển cảnh báo cho nhân dân và học sinh, sinh viên lưu ý khi tham gia giao thông trên tuyến đường này. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và các quy định có liên quan đến trật tự ATGT để bà con hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, hạn chế ùn tắc giao thông và TNGT xảy ra trên địa bàn phường.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết