23/11/2021 - 10:53

Solskjaer rời “Nhà hát của những giấc mơ” 

Như giọt nước tràn ly, thất bại 1-4 trước đội bóng mới lên hạng Watford hôm 20-11 đã khiến Ban lãnh đạo Manchester United quyết định chia tay HLV Ole Gunnar Solskjaer sau gần 3 năm hợp tác.

Man United chấm dứt hợp đồng với HLV Solskjaer trước thời hạn gần 3 năm và phải bồi thường 7,5 triệu Bảng. Ảnh: 90min

Làm khách trên sân đội bóng nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”, Man United thi đấu như “gà mắc tóc”. Cả trận, các học trò của HLV Solskjaer tung ra 9 cú sút nhưng chỉ có 3 trúng đích. Con số tương ứng bên phía Watford là 20 và 7, dù đây là một trong những CLB có hàng công tệ nhất giải Ngoại hạng Anh (“tịt ngòi” 7/11 trận trước đó). Trận thua này đánh dấu thất bại thứ bảy trong 13 trận gần nhất của Man United trên mọi đấu trường. Riêng ở giải quốc nội, họ đã trắng tay 5/7 trận gần đây, bao gồm trận thua muối mặt 0-5 trước Liverpool và 0-2 trước đại kình địch Man City. Hiện tập thể Man United với nhiều ngôi sao đã rơi xuống vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Chelsea tới 12 điểm.

Có thể nói Man United đã phải trả giá cho cách dụng nhân khó hiểu của Solskajer từ đầu mùa. Ðầu tiên, việc cựu tiền đạo Man United này tin dùng một nhóm cầu thủ thân cận bất chấp phong độ, thể lực đã khiến đội bóng bết bát trên sân cỏ và nội bộ lục đục. Ông cũng không tạo ra được kết cấu nhân sự, cách tiếp cận phù hợp khi Man United đón trở về siêu sao Cristiano Ronaldo.

Như vậy, triều đại của Solskjaer đã kết thúc sau 168 trận, với thành tích thắng 91 trận, hòa 37, thua 40. Solskjaer lại là HLV chính thức đầu tiên không đem về danh hiệu nào cho Man United kể từ Frank O’Farrell cách đây 50 năm. Ðối với những người hâm mộ Man United, niềm vui Ole ra đi sẽ sớm trôi qua, nhưng nỗi lo thì vẫn ở lại. “Quỷ đỏ” thời hậu Solskjaer sẽ như thế nào mới là điều đáng quan tâm nhất vào lúc này. Man United đang bị chê là CLB quá tập trung vào những trận thắng tức thì và những bản sửa lỗi ngắn hạn. Họ thực sự không có một chiến lược dài hạn mang tính ổn định.

Khi nhìn lại quãng thời gian hậu Alex Ferguson, nhiều người còn nhận ra một điều đáng buồn nữa: Man United không biết tự bao giờ đã trở thành “cối xay HLV” đúng nghĩa. Thống kê cho thấy nếu tính cả Solskjaer, đội chủ sân Old Trafford đã sa thải 4 HLV khác nhau trong tám năm rưỡi kể từ khi huyền thoại Ferguson về hưu. Ðầu tiên là David Moyes ở mùa giải 2013-2014, tiếp theo là Louis Van Gaal ở cuối mùa 2015-2016, rồi đến Jose Mourinho ở giữa mùa 2018-2019 và giờ đến lượt Solskjaer.

Trước mắt, Giám đốc Kỹ thuật Darren Fletcher và cựu tiền vệ Michael Carrick sẽ tạm quyền dẫn dắt Man Utd cho đến khi CLB tìm ra HLV mới. Theo đánh giá của nhà cái, cựu HLV Real Madrid là Zinedine Zidane đang đứng đầu bảng ứng viên trở thành tân thuyền trưởng Man United. Các hãng cá cược hàng đầu đều ra kèo Zidane dẫn dắt Man United dao động quanh mốc 10/11, tức đặt 11 chỉ ăn được 10. Nhưng dù ai lèo lái chiếc du thuyền hạng sang nhưng có nhiều lỗ thủng như Man United, thì họ cũng đối mặt với nhiều bài toán khó như người tiền nhiệm.

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết