18/04/2017 - 09:54

Sôi nổi cuộc đua HLV tuyển Thái Lan

Cựu danh thủ Hà Lan Frank Rijkaard là huấn luyện viên (HLV) mới nhất điền tên vào cuộc đua giành chiếc ghế HLV tuyển Thái Lan. Nhà cầm quân 54 tuổi đang nghỉ hưu, nhưng bất ngờ gia nhập danh sách ứng cử viên cho "chiếc ghế nóng" ở tuyển Thái Lan, sau khi HLV Kiatisak từ chức hồi cuối tháng 3.

Frank Rijkaard từng chơi cho CLB Ajax, Real Zaragoza, Milan và có tổng cộng 73 lần khoác áo tuyển quốc gia Hà Lan, ghi 10 bàn thắng. Ngôi sao Hà Lan được vinh danh là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất trong lịch sử bóng đá và là một trong những cầu thủ hàng đầu thời của ông. Trong sự nghiệp cầm quân, ông từng dẫn dắt tuyển quốc gia Hà Lan đến bán kết EURO 2000, trước khi làm "thuyền trưởng" của CLB Sparta Rotterdam, đưa CLB Barcelona đến chức vô địch Champions League 2005-2006 và dẫn dắt CLB Galatasaray. Frank Rijkaard từng có thời gian huấn luyện một đội tuyển mạnh ở châu Á là Saudi Arabia, nhưng đội bóng này bị loại ở vòng 3 vòng loại FIFA World Cup 2014.

Nhiều HLV danh tiếng quan tâm đến "chiếc ghế nóng" ở tuyển Thái Lan. Ảnh: Internet

Trước đó, những gương mặt "đình đám" như tiền đạo huyền thoại Brazil- Zico và thủ quân Brazil vô địch World Cup 1994 Carlos Dunga, đã gởi hồ sơ cho Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). HLV người Đức Winfried Schaefer, từng có 3 năm dẫn dắt tuyển Thái Lan, cũng nộp đơn xin trở lại. Cựu HLV tuyển Argentina- Aleandro Sabella, người từng đưa tuyển Argentina tới chung kết World Cup 2014- được cho là mục tiêu của FAT.

HLV người Ý Claudio Ranieri, cựu HLV Leicester City vừa dẫn dắt CLB này làm nên chức vô địch "cổ tích" ở Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng trước, cũng nằm trong danh sách mục tiêu của FAT. Tuy nhiên, tổng thư ký FAT Pol Lt Pisan Judilok tiết lộ FAT có ngân sách chỉ khoảng 2,9 triệu USD để thuê HLV mới, trong khi HLV Claudio Ranieri có giá gấp đôi.

Trong khi đó, chủ tịch FAT- Somyot Poompunmuang, chỉ thị chỉ tìm "những thợ săn giàu kinh nghiệm" và ưu tiên những HLV từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia đến trận chung kết World Cup. Ông cũng thừa nhận tuyển Thái Lan khó có thể vươn tới tấm vé dự World Cup lần đầu tiên của mình trong tương lai gần, nhưng quyết tâm sẽ nắm lấy cơ hội ở World Cup 2026, khi khu vực châu Á có thể được tăng từ 4 lên 8 vé dự World Cup. Somyot Poompunmuang chia sẻ, trước mắt FAT có thể thuê một HLV tạm thời cho 3 trận cuối cùng của tuyển Thái Lan ở vòng loại cuối cùng khu vực châu Á World Cup 2018.

Văn Tùng (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết