10/02/2019 - 10:13

Sôi động thể thao thế giới 

Năm 2018 chứng kiến nhiều sự kiện sôi động của thể thao thế giới, trong đó có những khoảnh khắc mà thể thao không chỉ có thi đấu và thành tích; mà còn là cầu nối cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Ấn tượng châu Á

Khoảnh khắc đoàn vận động viên (VĐV) Hàn Quốc và Triều Tiên cùng diễu hành dưới lá cờ chung trong Lễ Khai mạc Thế vận hội mùa Đông XXIII PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc – được nhiều hãng tin quốc tế bình chọn là một trong những dấu ấn đáng nhớ của năm. Sự kiện thể thao này đã xoa dịu hàng loạt những căng thẳng ngoại giao trước đó, mở ra cơ hội hòa bình lịch sử cho hai miền Triều Tiên.

VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành dưới lá cờ chung tại Lễ Khai mạc PyeongChang 2018. Ảnh: Getty Images

VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành dưới lá cờ chung tại Lễ Khai mạc PyeongChang 2018. Ảnh: Getty Images

Diễn ra từ ngày 9 đến 25-2-2018, PyeongChang 2018 đánh dấu thành phố thứ ba của châu Á đăng cai Olympic mùa Đông, sau Sapporo (1972) và Nagano (1998) cùng của Nhật Bản. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc đăng cai Olympic, sau Thế vận hội mùa Hè 1988.

Olympic PyeongChang 2018 có hơn 2.920 VĐV đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh 102 bộ huy chương thuộc 15 môn thể thao mùa đông, cũng ghi dấu lần đầu tiên Thế vận hội mùa Đông có số huy chương vượt quá 100. Đã có 28 kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic được xác lập tại PyeongChang 2018. Kết quả xếp hạng, đoàn thể thao Na Uy xếp đầu tiên với 14 HCV, 14 HCB và 11 HCĐ. Nước chủ nhà Hàn Quốc được ca ngợi đã tổ chức một Thế vận hội vô cùng thành công, với dấu ấn đậm nét về công nghệ 5G lần đầu tiên được sử dụng, đi kèm những tiện ích kỹ thuật cho phép người hâm mộ thể thao có những trải nghiệm như đang đồng hành cùng VĐV trên sân đấu.

Lễ khai mạc và Bế mạc PyeongChang 2018 rực rỡ sắc màu văn hóa truyền thống hòa quyện cùng công nghệ ánh sáng tự động, được truyền đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Sau đó, từ ngày 9 đến 18 tháng 3, Paralympic PyeongChang 2018 diễn ra với sự tham gia của 569 VĐV từ 49 Ủy ban Paralympic quốc gia, tranh 80 bộ huy chương. Kết quả, đoàn thể thao Mỹ dẫn đầu với 12 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ.

Các VĐV Điền kinh Việt Nam với tấm HCĐ nội dung 4x400m tại ngày thi đấu thứ 12 của Asiad 18 diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Đây là dấu son của Điền kinh Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Các VĐV Điền kinh Việt Nam với tấm HCĐ nội dung 4x400m tại ngày thi đấu thứ 12 của Asiad 18 diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Đây là dấu son của Điền kinh Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Thể thao châu Á năm qua cũng thu hút sự chú ý của thế giới với Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 được tổ chức ở Jakarta, Indonesia, từ ngày 18-8 đến 2-9. Tại Asiad 18, thể thao Trung Quốc lần thứ 10 liên tiếp giành vị trí nhất toàn đoàn, với 132 HCV; Nhật Bản về nhì với 75 HCV và Hàn Quốc xếp thứ ba với 49 HCV. Tất cả 46 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên Hội đồng Olympic châu Á tham gia tranh 462 bộ huy chương của 40 môn thể thao. Tại Asiad 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng diễu hành trong lễ khai mạc và bế mạc dưới lá cờ chung.

Trong những năm tới, thế giới sẽ tiếp tục hướng về châu Á với Olympic mùa Hè 2020 tại Tokyo. Đây là lần thứ tư Thế vận hội mùa Hè được tổ chức tại châu Á sau Thế vận hội 1964 ở Tokyo, 1988 ở Seoul và 2008 ở Bắc Kinh. Tokyo cũng sẽ là thành phố đầu tiên của châu Á hai lần đăng cai Thế vận hội. Kỳ Olympic mùa Đông tiếp theo vào năm 2022 cũng sẽ diễn ra ở châu Á, do Bắc Kinh đăng cai.

Năm của bóng đá đồng đội và người hùng mới của làng túc cầu thế giới

Pháp lên ngôi vô địch FIFA World Cup là sự kiện thể thao nổi bật nhất năm 2018. Trên đất Nga, các đội bóng giàu truyền thống lần lượt rời cuộc chơi: đương kim vô địch Đức, Tây Ban Nha, Đồ Đào Nha, Argentina, Brazil… Kéo theo hàng loạt siêu sao mà tiêu biểu là Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar cũng nối gót nhau xách vali về nước. World Cup 2018 chứng kiến sự lên ngôi của triết lý bóng đá: lối chơi đồng đội chiến thắng trước những thế trận chỉ dựa vào ngôi sao. Đội tuyển Pháp với đội hình có tuổi đời trung bình 24, dưới sự dẫn dắt của vị HLV từng là đội trưởng Tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 Didier Deschamps - đã đem Cúp Vô địch danh giá trở lại nước Pháp, sau chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận chung kết. Các nhà báo thể thao kỳ cựu đều cho rằng các nhà vô địch World Cup 2018 sẽ còn có thể vô địch thêm 1 kỳ Euro và 1 kỳ World Cup nữa.

Pháp vô địch World Cup 2018. Ảnh: Shaun Botterill/Getty Images

Pháp vô địch World Cup 2018. Ảnh: Shaun Botterill/Getty Images

World Cup 2018 cũng là nơi một ngôi sao của làng túc cầu thế giới rực sáng và báo hiệu một cuộc lật đổ vị trí thống trị của Cristiano Ronaldo và Messi suốt 10 năm qua trong cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí uy tín lâu đời France Football. Đó là cầu thủ người Croatia Luka Modric. Quả bóng vàng hoàn toàn xứng đáng, khi anh liên tục thi đấu thành công và được trao những danh hiệu cá nhân và đồng đội danh giá: Cầu thủ hay nhất World Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA, Á quân World Cup 2018 và chiếc cúp Champions League thứ 3 liên tiếp cùng Real Madrid.

Cú hattrick vô địch Champions League của Real Madrid cũng là một sự kiện quan trọng của làng túc cầu thế giới 2018. Đánh bại Liverpool 3-1 tại Kiev (Ukraine) ngày 26-5, đội bóng Tây Ban Nha nâng cao Cúp vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Zinedine Zidane. Đây cũng là lần thứ 13 vô địch giải đấu cao nhất cấp CLB châu Âu trong lịch sử của đội bóng giàu truyền thống này.

TẤN LỘC

Chia sẻ bài viết