11/08/2026 - 18:35

Sinh viên Hàn vỡ mộng “Giấc mơ Mỹ” 

Các quy định và đề xuất mới của Mỹ đang khiến nhiều sinh viên và gia đình tại Hàn Quốc phải cân nhắc lại kế hoạch hiện thực hóa “Giấc mơ Mỹ” của mình.

Người dân xếp hàng chờ phỏng vấn xin visa bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Seoul. Ảnh: NEWS1

Khi lần đầu đến thành phố New York học đại học 3 năm trước, Park rất thích những gì mà nền giáo dục nơi đây mang lại. Park từng hình dung về một tương lai tươi sáng, nơi cô được tự do phát triển sự nghiệp và nhiều dự định khác. Tuy nhiên, nữ sinh sắp bước vào năm thứ ba chuyên ngành truyền thông này đang đối mặt một thực tế hoàn toàn khác.

“Mọi người trở nên dè dặt, ngại bàn tán về các vấn đề chính trị hay nhập cư. Ai cũng nhắc nhở nhau phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói trên mạng xã hội và không đăng tải những nội dung có thể gây rủi ro” - Park chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily.

Giống như Park, những du học sinh ngày càng lo lắng về những chính sách thay đổi liên tục của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với sinh viên quốc tế. Lâu nay, visa du học (F-1), loại thị thực không định cư phổ biến nhất tại Mỹ, áp dụng cho hầu hết sinh viên quốc tế theo học toàn thời gian tại các trường cao đẳng và đại học xứ cờ hoa. Nhưng theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15-9, du học sinh với visa F-1 sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú tối đa là 4 năm và phải xin gia hạn nếu muốn học tiếp. Do đó, những sinh viên muốn chuyển sang Đào tạo Thực tập Tự chọn (OPT), chương trình cho phép sinh viên mang visa F-1 làm việc tại Mỹ tối đa 3 năm, sẽ phải nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú riêng biệt cho Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ, thậm chí có thể đóng mức phí lên tới 100.000USD như quy định mà Chính phủ Mỹ đang xem xét.

Dù không có bất kỳ chính sách nào nhắm riêng vào sinh viên Hàn Quốc nhưng quy định mới nói trên tác động mạnh đến quốc gia có số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học Mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới. Theo Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), trong năm học 2024-2025, Hàn Quốc là nguồn cung sinh viên quốc tế lớn thứ 3 tại Mỹ, chỉ đứng sau Ấn Độ và Trung Quốc. Trên Mijunmo, cộng đồng trực tuyến nơi người Hàn chia sẻ kinh nghiệm sống tại Mỹ, lượng bài đăng với tiêu đề “Lo lắng về OPT” ngày càng gia tăng.

“Gánh nặng chi phí quá lớn khiến các công ty ngần ngại tuyển dụng chúng tôi. Điều đó làm cho việc duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại đây trở nên khó khăn hơn và khiến bạn phải tự hỏi liệu có thực sự đáng để cố gắng ở lại Mỹ với mức phí như vậy hay không” - Hong, sinh viên năm ba tại một trường đại học Mỹ, cho hay.

Chính sách trên cũng khiến nhiều sinh viên mới trúng tuyển vào các trường đại học Mỹ do dự. Kim, người vừa trúng tuyển chương trình sau đại học tại Ðại học California - Los Angeles, cho biết vì những bất ổn xoay quanh chính sách OPT, cô đang cân nhắc chọn học ở nước khác. Tương tự, một số phụ huynh cũng đang xem xét cho con theo học tại các nước ở châu Á, như Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc).

Đối với nam sinh viên Hàn Quốc, chính sách mới của Mỹ khiến họ “đau đầu”, bởi vừa phải sắp xếp tham gia 2 năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc vừa phải theo lộ trình học tập cố định. J. Jung, sinh viên năm ba tại New York hiện đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Hàn Quốc, cho biết đối với nam sinh viên không có thẻ xanh, việc phải dành thời gian 2 năm phục vụ trong quân ngũ trong khi bị giới hạn thị thực 4 năm làm hạn chế sự linh hoạt và khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm. Trong khi đó, sinh viên năm cuối tên Kim, người dự kiến ​​tốt nghiệp vào tháng 12 tới, đã điều chỉnh kế hoạch nghề nghiệp của mình. Thay vì cố gắng tìm việc nơi xứ người, Kim chấp nhận về nước làm việc cho một công ty Mỹ có văn phòng ở thủ đô Seoul.

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết