Vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xếp thứ hai tại bảng A, đội chủ nhà Singapore sau 9 năm mới vào bán kết một kỳ AFF Cup. Dù không đặt mục tiêu vô địch, nhưng thầy trò HLV Tatsuma Yoshida có thể tiến sâu vào trận chung kết. Còn đối thủ Indonesia là một bất ngờ tại AFF Cup 2020 đang diễn ra. Hai đội sẽ gặp nhau trong lượt đi trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 19g30 tối nay 22-12-2021 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Trận Indonesia thắng Malaysia, giúp đội bóng xứ vạn đảo đứng đầu bảng B, vào bán kết. Ảnh: sportfive
Sau lượt trận cuối bảng A thua 0-2 trước Thái Lan, trận đấu với Indonesia ở bán kết là cơ hội để Singapore khẳng định vị thế với khát khao tìm kiếm chiến thắng thuyết phục. Nhiệm vụ không dễ dàng bởi đội bóng xứ vạn đảo là đối thủ khó chịu ở thời điểm hiện tại, nhưng được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Yoshida.
Ông Yoshida đã mang đến một hình ảnh tươi mới, có bài bản hơn cho đội chủ nhà của giải đấu. Không còn đơn thuần với sơ đồ 4-4-2, trong các trận đấu tại vòng bảng tuyển Singapore đã sử dụng linh hoạt sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 3-4-3. Dù với sơ đồ nào, Singapore vẫn trình diễn một phong cách bóng đá hiện đại, kiểm soát bóng với những ý tưởng tấn công đa dạng hơn. Các cầu thủ chơi bám biên, có tốc độ và khả năng đi bóng để tạo đột phá.
Dưới sự dẫn dắt của Yoshida, Singapore cũng đã tổ chức tấn công trung lộ nhiều hơn, với nhiều nhân sự cho các pha phối hợp cũng như các tình huống hỗ trợ tấn công. Một dấu ấn khác của HLV Yoshida là cầu thủ Singapore ghi bàn trong những tình huống cố định và phản công cực kỳ tốc độ. Chiều cao và khả năng tranh chấp ấn tượng của trung vệ Safuwan Baharudin hay trung phong Ikhsan Fandi giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế trong các pha bóng cố định. Sự nhanh nhẹn, khéo léo của Ramli hay tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui-young cũng là một yếu tố không thể xem thường ở các pha tấn công nhanh của đội bóng này.
Trong khi đó, Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong đã xuất sắc giành vị trí số 1 tại bảng B, đang có tâm lý thoải mái hướng đến cuộc đối đầu với Singapore. HLV Shin đã chứng tỏ sự cao tay với cả các đối thủ khác trong bảng. Bằng sự “liệu cơm gắp mắm”, sử dụng nhuần nhuyễn các vị trí mà ông đã đưa Indonesia, một tập thể từ chỗ bị chỉ trích vì thi đấu thiếu ý tưởng, thiếu chất kết dính, trở thành một đối thủ đáng gờm tại AFF Cup 2020. Trận thắng Malaysia 4-1 vào tối 19-12 đã chứng tỏ sức mạnh của HLV Shin Tae-yong và các học trò.
Dù hàng thủ vẫn còn khá nhiều vấn đề, nhưng sự bùng nổ trên hàng công đã giúp Indonesia tiến vào bán kết với tư cách là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Ðiều này cho thấy HLV Shin Tae-yong thật sự giỏi về chiến thuật, khi cả 4 trận đã qua, ông sử dụng các đội hình khác nhau, đấu pháp khác nhau cho từng đối thủ. Trong trận đấu đầu tiên gặp Campuchia, HLV Shin Tae-yong sử dụng đội hình 4-1-2-3. Khi gặp Lào, có lẽ biết đối thủ vào trận với tư tưởng cởi mở nên ông áp dụng ngay 4-3-3 để chơi tấn công. Ðến màn đọ sức tuyển Việt Nam lại là chiến thuật đổ bê tông hàng thủ với sơ đồ 5-4-1, trung phong Walian đóng vai hậu vệ khi thường xuyên săn bóng, trong khi Arhan - một cầu thủ leo biên rất tốt - thì lui xuống đá hậu vệ và hầu như chỉ phòng ngự. Ðến trận cuối với Malaysia, cũng với những con người đó nhưng HLV Shin Tae-yong quay về sơ đồ 4-4-2 và kết quả là khiến hàng thủ Malaysia vỡ vụn.
Cản ngại trước mặt Indonesia là một Singapore đang được đánh giá cao hơn. Trong 10 lần gặp nhau tại các kỳ AFF Cup, Singapore thắng 5 trận, Indonesia thắng 3 trận và hòa 2.
NGUYỄN MINH