15/12/2020 - 11:54

Schalke 04 chìm sâu trong khủng hoảng 

Schalke 04 của Đức đang trải qua khủng hoảng đa diện, nổi bật trong số này là mạch trận không thắng dài nhất ở  Bundesliga kể từ năm 1966.

Các cầu thủ Schalke 04 không biết đến chiến thắng ở Bundesliga kể từ ngày 17-1-2020. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ Schalke 04 không biết đến chiến thắng ở Bundesliga kể từ ngày 17-1-2020. Ảnh: Reuters

Thua Bayern Leverkusen 0-3 trên sân nhà ở vòng 10 Bundesliga đánh dấu trận thứ 10 liên tiếp Schalke chưa nếm mùi chiến thắng từ đầu mùa bóng 2020-2021. Nếu tính thêm chuỗi 16 trận chỉ hòa và thua ở nửa cuối mùa giải trước, mạch không thắng của đội bóng vùng Ruhr này lên tới 26 trận. Lịch sử Schalke chưa bao giờ chứng kiến chuỗi “nhịn thắng” ở Bundesliga dài như vậy. Đối với Schalke hiện nay, nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên sau 33 năm cũng đang rất rõ ràng.

Ngoài việc xếp cuối bảng Bundesliga với chỉ 3 điểm sau 10 vòng đấu, phía trước Schalke chẳng thấy tia hy vọng nào. Nói Schalke siêu khủng hoảng cũng không sai bởi khía cạnh nào họ cũng gặp khủng hoảng, gồm phong độ cầu thủ, thượng tầng, đội hình, chấn thương, phòng thay đồ và cả nợ nần.

Sau 2 trận mở màn Bundesliga bị lọt lưới tới 11 bàn, Schalke đã sa thải HLV David Wagner. Lãnh đạo Schalke gần đây cũng đã “trảm” Giám đốc kỹ thuật Michael Reschke. Ông Reschke không chỉ làm việc kém hiệu quả suốt thời gian dài, mà còn mâu thuẫn gay gắt với Giám đốc thể thao Jochen Schneider. Ngay sau đó, lại xuất hiện thông tin bộ đôi tiền vệ Amine Harit và Nabil Bentaleb phải nhận án kỷ luật nội bộ là phải tự tập riêng. Tuy nhiên, Harit đã được phép trở lại đội một. Các nguồn thạo tin cho biết nguyên nhân Harit và Bentaleb bị kỷ luật là do công khai chống đối tân HLV Manuel Baum của Schalke. Minh chứng là sau khi bị thay ra ở phút 38 trong trận thua Wolfsburg trước đó, Harit đã tức tối đi thẳng vào phòng thay đồ mà không thèm ngó ngàng tới chiến lược gia người Đức. Chưa hết, trong buổi tập mới đây, tới lượt tiền đạo Vedad Ibisevic “bật lại” trợ lý HLV Naldo, khiến buổi tập của Schalke phải tạm dừng giữa chừng. Lão tướng 36 tuổi chẳng những làm loạn trên sân tập mà còn đánh mất bản năng săn bàn trên sân đấu. Schalke buộc phải ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với Ibisevic vào ngày 31-12 tới, mặc dù hợp đồng đôi bên mới chỉ được ký hồi hè vừa qua. Đã thế, Bastian Oczipka phải nghỉ tập vì chấn thương bắp chân, trong khi anh lại là hậu vệ trái đúng nghĩa duy nhất trong đội hình Schalke hiện nay. Schalke cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thấy rõ nhất là khoản nợ lên tới gần 200 triệu Euro mà đội bóng này đang gánh.

Tình cảnh bi đát trên cho thấy sự đi xuống của đội bóng giàu truyền thống tại Đức từng giữ vị thế ông lớn Bundesliga. Schalke đã có 7 lần vô địch Bundesliga, á quân mùa 2017-2018 và 5 lần giành Cúp Quốc gia. Sở hữu lò đào tạo Knappenschmiede trứ danh, “Hoàng đế xanh” cũng là cái nôi sản sinh ra nhiều ngôi sao nổi tiếng như thủ môn Manuel Neuer, tiền vệ Mesut Ozil hoặc sau này là chân sút Klaas-Jan Huntelaar, Julian Draxler, Leroy Sane.

Schalke 04 tiến rất gần tới kỷ lục 31 trận không thắng mà CLB Tasmania Berlin thiết lập ở mùa 1965-1966. Tính riêng thế kỷ XXI tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Schalke đang trải qua chuỗi không thắng dài thứ ba. Đứng đầu là CLB Derby County, từng không thắng suốt 32 trận tại Ngoại hạng Anh mùa 2007-2008. CLB Ancona xếp thứ hai với chuỗi toàn hòa và thua trong 28 trận ở mùa giải 2003-2004 tại Serie A.

BÌNH DƯƠNG (Theo ESPN)

Chia sẻ bài viết